Huyền thoại Pilic ngợi khen Djokovic

Ở thời điểm này, việc phân tích để xác định xem ai ở trong nhóm Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic) là người giỏi nhất, có vẻ là một chủ đề quá nhạy cảm và cực kỳ “tối kỵ”. 
Djokovic giỏi hơn cả Federer lẫn Nadal
Djokovic giỏi hơn cả Federer lẫn Nadal

Ai cũng có cái hay  và sự vĩ đại của riêng mình. Và nên nhớ, cả 3 huyền thoại sống này vẫn chưa giải nghệ, thế nên, thành tựu của họ vẫn chưa dừng lại ở những con số đơn thuần…

Hiện tại, nếu xét về “bước chân đầu tiên”, đương nhiên phải kể đến Federer, tay vợt người Thụy Sĩ sớm đạt cột mốc 20 danh hiệu Grand Slam từ 4 năm trước - với ngôi vô địch Australian Open 2018 sau khi đánh bại Marin Cilic trong trận đấu chung kết đơn nam. Trước đó 1 năm, cũng chính Federer đánh bại Nadal ở chung kết đơn nam Australian Open 2017, cuộc đối đầu “cuối cùng” giữa 2 con người có sức ảnh hưởng qua lại rất lớn với nhau, ở chung kết Grand Slam.

Nadal “đi trước về sau”. Anh cân bằng thành tích sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam của Federer khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros 2020, với chiến thắng trước Djokovic chỉ sau 3 ván đấu ở trong trận chung kết. Rồi chỉ trong nửa đầu mùa giải năm nay, anh trở thành người vượt lên phía trước đầu tiên khi giành các danh hiệu Grand Slam thứ 21 - ngôi vô địch Australian Open 2022, và Grand Slam thứ 22 - ngôi vô địch Roland Garros 2022. Nadal đang là người dẫn đầu.

Djokovic là “đàn em” so với cả Federer lẫn Nadal, nhưng anh cũng có bước tiến bộ chóng mặt. Anh cân bằng thành tích sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam của Federer với ngôi vô địch Roland Garros 2021, sau khi hạ gục Stefanos Tsitsipas ở trận chung kết đơn nam. Và giờ đây, với ngôi vô địch ở Wimbledon 2022, thắng Nick Kyrgios trong trận đấu chung kết, anh đã qua mặt Federer, trở thành người sở hữu 21 danh hiệu Grand Slam, hiện chỉ còn thua Nadal đúng 1 danh hiệu.

Tuy vậy, dưới cái nhìn của huyền thoại quần vợt Croatia Nikola Pilic, người đi tiên phong giúp quần vợt chuyển đổi từ Kỷ nguyên nghiệp dư sang Kỷ nguyên mở hồi năm 1968, Djokovic giỏi hơn cả Federer lẫn Nadal. Chuyên gia Pilic chia sẻ trên SportKlub: “Ngôi vô địch Wimbledon là một chiến thắng quan trọng với Djokovic, quan trọng hơn bất kỳ chiến thắng nào ở bất kỳ giải đấu nào khác”.

Chiến thắng của Djokovic diễn ra khi anh “chỉ phải” gặp Kyrgios ở trận đấu chung kết đơn nam, không phải là Nadal để tạo ra “Trận chung kết trong mơ”, do tay vợt người Tây Ban Nha gặp chấn thương, rút lui ngay trước bán kết. Nhưng ngay cả khi Nadal vẫn có thể hiện diện, loại bỏ Kyrgios ở bán kết và lọt vào trận đấu chung kết, thì theo như quan điểm của Pilic, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn “không có cửa” với tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia.

“Nadal không chơi tốt trong suốt giải đấu. Cậu ấy chật vật với phong độ của mình, tôi không nghĩ cậu ấy có khả năng đánh bại Djokovic trong trận đấu chung kết. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó”, Pilic giải thích và cho biết thêm: “Novak giỏi hơn cả Federer lẫn Nadal về mọi thông số. Cậu ấy là tay vợt số 1 thế giới trong 374 tuần lễ, thành tích đó rất ấn tượng. Và cũng không ai nên loại trừ việc cậu ấy là người hiếm hoi thắng cả 4 danh hiệu Grand Slam những 2 lần. Cậu ấy có thành tích đối đầu trực tiếp lạc quan với tất cả mọi người”.

Tin cùng chuyên mục