Hôm nay, khai mạc Roland Garros 2017: Sự trở lại của vua sân đất nện

Tại một kỳ giải được cho là biến động nhất trong hàng ngũ các hạt giống, Rafael Nadal - người đã từng 9 lần vô địch Roland Garros, đang được chờ đợi nhất tại Grand Slam thứ 2 trong năm.
Nadal được chờ đợi sẽ tiếp tục thành công trên mặt sân đất nện sở trường
Nadal được chờ đợi sẽ tiếp tục thành công trên mặt sân đất nện sở trường
Đường rộng cho Nadal

Tay vợt người Tây Ban Nha từng để thua trước Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2015 và phải rút lui ở vòng 3 giải đấu này hồi năm ngoái do chấn thương cổ tay. Trở lại Roland Garros năm nay trên mặt sân đất nện sở trường, Nadal đang ở phong độ ổn định từ đầu mùa giải.
Trước khi đến Paris, “Vua sân đất nện” đã giành cú đúp vô địch lần thứ 10 ở 2 giải tại Monte Carlo và Barcelona, cũng như đăng quang ngôi vô địch ở Madrid lần thứ 5 trong sự nghiệp, chấm dứt chuỗi 7 trận thua trước Djokovic đã kéo dài liên tiếp trong 2 năm qua. Nadal còn có những màn trình diễn ấn tượng khác như lọt vào đến chung kết Australian Open, Miami Open (đều thua trước Federer).

Tại Roland Garros, Nadal đang nắm giữ kỷ lục 72 trận thắng (chỉ thua 2 trận trước Djokovic năm 2015, Soderling năm 2009) và giành 9 danh hiệu vô địch ở giải đấu này. Ngoài yếu tố được chơi trên mặt sân sở trường, các đối thủ của Nadal cũng không ở giai đoạn tốt nhất. Nhà vô địch Australia Open 2017 Roger Federer hiện đã 35 tuổi, sẽ không đến Roland Garros. Hai đối thủ lớn nhất của Nadal tại Paris sẽ là nhà đương kim vô địch Djokovic và tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đều đang gặp bất ổn về tâm lý và sút giảm phong độ.

Thiếu vắng những ngôi sao

Một loạt sao nữ, trong đó nhà đương kim vô địch Muguruza có nguy cơ không thể góp mặt ở Roland Garros - bị chấn thương ở cổ, phải bỏ cuộc giữa chừng trong trận bán kết Rome Masters, thời điểm chỉ còn cách ngày khởi tranh Roland Garros 1 tuần. Cũng gặp phải chấn thương ở Rome Masters, Halep đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay, bất ngờ thua nhanh 1-6 ở set quyết định và đành chấp nhận mất chức vô địch vào tay Svitolina.
Một tên tuổi khác là cựu tay vợt số 1 thế giới Wozniacki cũng gặp vấn đề ở lưng, vẫn đang dưỡng sức cho Roland Garros. Thứ hạng trên bảng xếp hạng WTA mới cập nhật của Halep, Muguruza và Wozniacki lần lượt ở vị trí số 4, 5 và 12 thế giới. Serene William không dự giải này do đang mang thai.

Theo kết quả xếp hạng 32 hạt giống tại Roland Garros năm nay, Andy Murray và Angelique Kerber (nữ) là 2 hạt giống số 1. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch đơn nam Djokovic xếp hạt giống số 2 và tương ứng bên đơn nữ là Pliskova. Tuy đang ở ngôi số 1 thế giới nhưng Murray lại liên tiếp gây thất vọng trong thời gian qua. Sau chức vô địch ở Dubai, Murray đều không qua nổi vòng 3 ở các giải Masters, thậm chí trước thềm Roland Garros khởi tranh, anh còn tỏ ra thiếu tự tin: “Tôi luôn cố gắng để cải thiện phong độ, nhưng thật khó để giải thích cho những trận đấu tệ hại gần đây. Hiện tại, tôi chỉ biết nỗ lực tập luyện để chấm dứt tình trạng tồi tệ này”.
Roland Garros thắt chặt an ninh 

Sau vụ nổ bom ở nhà thi đấu Manchester Arena (Anh) hôm 22-5 vừa qua trong một sự kiện âm nhạc, an ninh đang ngày một được thắt chặt tại Paris, trước thềm Roland Garros. Jacques Le Mene - người đứng đầu bộ phận an ninh của Roland Garros nói: “Chúng tôi đã tăng cường số nhân viên an ninh lên tới 1.200 người”. 
Roland Garros năm nay có tổng số tiền thưởng gần 36 triệu euro; vô địch đơn nam và đơn nữ là 2,1 triệu Euro, hạng nhì 1,06 triệu euro, trong khi dù bị loại ở vòng 1 nhưng mỗi tay vợt cũng được thưởng 35.000 euro. 

Tin cùng chuyên mục