Hậu Roland Garros 2017: Nadal lên số 2 thế giới

Chức vô địch thứ 10 ở Roland Garros đã mang lại vị trí số 2 thế giới cho Rafael Nadal, thay vị trí của Novak Djokovic - người  tụt xuống thứ 4.
Nadal đặt mục tiêu trở lại vị trí số 1 thế giới trong năm nay
Nadal đặt mục tiêu trở lại vị trí số 1 thế giới trong năm nay
Nadal đang hướng đến mục tiêu kết thúc năm nay ở ngôi số 1 và lần thứ 4 trong sự nghiệp (2008, 2010, 2013). Trong khi với Djokovic thì hạng 4 thế giới là vị trí thấp nhất kể từ mùa giải 2009. Dù đã thua Wawrinka (hạng 3) ở bán kết, nhưng Andy Murray vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới. 

Sau khi vắng mặt ở các giải đấu trên mặt sân đất nện, bao gồm Roland Garros, Roger Federer sẽ trở lại thi đấu từ đầu mùa giải sân cỏ để chuẩn bị cho Wimbledon. Tay vợt 35 tuổi người Thụy Sỹ đã không ra sân kể từ sau chung kết Miami Open (thắng Nadal), anh sẽ tham gia giải Mercedes Cup diễn ra ở Stuttgart trong tuần này, với tư cách hạt giống số 1.
Ở bảng xếp hạng nữ, nhà vô địch Roland Garros, Jelena Ostapenko lần đầu tiên trong sự nghiệp chiếm vị trí 12. Người thua trong trận chung kết là Simona Halep hiện thăng 2 bậc, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng WTA.
Quần vợt thế giới đang chuẩn bị bước vào mùa giải sân cỏ để hướng đến Wimbledon - mặt sân hoàn toàn tương phản với Roland Garros. Nhưng hiện nay, có nhiều đánh giá cho rằng Ostapenko sẽ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch ở Wimbledon sắp tới. Lối chơi tấn công mạnh mẽ của tay vợt người Latvia với các quả thuận tay có vận tốc trung bình đạt 122,3km/giờ, mạnh hơn cả Andy Murray (117km/giờ) và kém một chút so với của Rafael Nadal (127km/giờ), được cho là “vũ khí hạng nặng” trên mặt cỏ vốn đẩy tốc độ của quả bóng đi nhanh.
Cách đây 3 năm, Jelena Ostapenko đã lên ngôi vô địch Wimbledon nội dung dành cho các tay trẻ. Sau đó, trong lần đầu tiên dự giải Grand Slam trên mặt sân cỏ (năm 2015) với tư cách chuyên nghiệp, Ostapenko đã đánh bại tay vợt số 9 thế giới Navarro sau 2 set. Ở Wimbledon năm ngoái, cô bị loại ngay ở vòng 1 bởi Bertens.
Ostapenko bày tỏ: “Lần đầu tiên chơi trên mặt sân cỏ, tôi không thích nó một chút nào. Trước đó, tôi không hiểu làm thế nào mà mọi người lại có thể chơi tennis trên mặt sân này, vì tôi nghĩ sân cỏ là dành cho bóng đá. Nhưng sau này, tôi đã học được cách di chuyển trên mặt sân cỏ, và tôi đã thực sự rất thích Wimbledon. Mục tiêu của tôi là giành cả 4 Grand Slam khác nhau”.
Ostapenko sẽ dự 2 giải đấu Aegon Classic và Aegon International Eastbourne trước khi đến Wimbledon (từ ngày 3-7).

Tin cùng chuyên mục