Hàng loạt gương mặt vàng điền kinh sẽ thi đấu tại Lai Châu

Nhiều gương mặt quan trọng của nội dung chạy dài, marathon thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ dự giải Tiền Phong marathon lần thứ 64-2023 diễn ra ở Lai Châu trong tháng này.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử nhiều VĐV thi đấu tại Lai Châu. Ảnh: NHƯ Ý
Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử nhiều VĐV thi đấu tại Lai Châu. Ảnh: NHƯ Ý

“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng các cung đường chạy dành cho những cự ly của giải và đây sẽ là một trải nghiệm dành cho các VĐV chuyên và không chuyên khi dự giải Tiền Phong marathon năm nay. Ban tổ chức chắc chắn kỳ vọng chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao ở giải”, Trưởng Ban tổ chức giải marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong marathon) năm 2023 – nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ trong ngày 10-3.

Cùng quan điểm này, phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á – ông Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận công tác về chuyên môn sẽ được các trọng tài đảm bảo tối đa các kết quả chính xác nhất dành cho VĐV khi tham gia các cự ly. Ông Hùng cũng nhấn mạnh, đường chạy tại Lai Châu năm nay sẽ không dễ dàng vì có những khúc lên dốc và xuống dốc nên sự chuẩn bị của VĐV (kể cả chuyên nghiệp) cũng rất thận trọng.

Ở mùa giải năm nay, cuộc chạy chung kết sẽ diễn ra vào ngày 26-3 với tổng thưởng lên tới 500 triệu đồng. Đội tuyển điền kinh Việt Nam xác nhận nhiều gương mặt quan trọng như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Lò Thị Thanh, Lương Đức Phước, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường, Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Tuấn, Phạm Tiến Sản, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Ninh, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết... có mặt thi đấu giải năm nay. Tổng số HLV, VĐV điền kinh chuyên nghiệp tới từ các đơn vị dự giải lên tới 284 người. Kết quả thành tích của VĐV tại giải được tính là thành tích của giải vô địch quốc gia.

Tổ chức trên đường chạy tại tỉnh Lai Châu, giải Tiền Phong marathon 2023 mang thông điệp “những nẻo biên cương” sẽ tổ chức các hoạt động bên lề đồng hành cùng giải đấu xuyên suốt trong các ngày 23, 24, 25-3.

Năm nay, giải tranh tài chuyên nghiệp và phong trào theo nhóm cự ly 21,1km, 42,195km, 10km nam chuyên nghiệp; nam, nữ trẻ, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp; nam, nữ trẻ; nữ phong trào... Đối với nội dung dành cho phong trào, ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các VĐV đạt kết quả theo nhóm tuổi.

Năm nay, nhà tổ chức sẽ thưởng 12 triệu đồng cho người về nhất cự ly marathon 42km đối với nam, nữ chuyên nghiệp còn vô địch 21km dành cho nam, nữ chuyên nghiệp là 10 triệu đồng/giải. Toàn giải thu hút hơn 4.000 người tham dự.

Tin cùng chuyên mục