Ngay trong ngày khởi tranh Giải điền kinh VĐQG 2020 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), VĐV sinh năm 1999 Ngần Ngọc Nghĩa đã tạo nên điều thú vị đầu tiên khi giành chiến thắng ở chung kết cự ly 100m nam, đồng thời xô ngã kỷ lục quốc gia mà VĐV Lê Trọng Hinh nắm giữ từ năm 2014 đến nay.
Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 100m nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Góp mặt ở chung kết cự ly 100m nam, ngoài Ngần Ngọc Nghĩa còn có cả đương kim kỷ lục gia Lê Trọng Hinh (Thanh Hoá), người từng thiết lập nên KLQG 10 giây 48 hồi năm 2014, để rồi sau đó anh thi đấu bùng nổ và giành HCV cự ly 200m nam tại SEA Games 2015 trên đất Singapore.
Tuy nhiên, ngay từ vòng đấu loại, Ngọc Nghĩa đã thể hiện một phong độ ấn tượng, kéo dài đến khi bước vào đường đua chung kết vào chiều muộn ngày 10-11. Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Trịng Việt Tú (Quân Đội), Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội), Lê Quyền Lợi (TPHCM), Lê Trọng Hinh (Thanh Hoá), VĐV của đoàn Công an Nhân dân vẫn thể hiện được ưu thế vượt trội, chạm đích đến đầu tiên với thông số thời gian 10 giây 40, chính thức xác lập kỷ lục quốc gia mới. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp, Ngọc Nghĩa giành HCV ở cự ly 100m.
Ngần Ngọc Nghãi phấn khích khi về đích. Ảnh: MINH HOÀNG
Thành tích ấn tượng của VĐV sinh năm 1999 khiến giới chuyên môn phấn khích, một phần vì không cách quá xa so với thành tích của VĐV đoạt HCV ở SEA Games vừa rồi, phần nữa sẽ giúp tổ cự ly ngắn nam tự tin hướng đến kỳ SEA Games 31 diễn ra ngay trên sân nhà vào năm sau.
Chung kết cự ly 100m nữ. Ảnh: MINH HOÀNG
Ở chung kết cự ly 100m nữ, cái tên Lê Tú Chinh dĩ nhiên được quan tâm nhất. VĐV của đoàn TPHCM đang là nhà đương kim vô địch SEA Games cự ly 200m và HCB cự ly 100m nữ. Ở đường đua chung kết, các đối thủ như Hà Thị Thu, Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM), Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội)… không thể cản được Lê Tú Chinh băng về đích với thời gian 11 giây 43, vượt cả thành tích từng giúp cô đoạt HCB tại SEA Games 30 hồi năm ngoái.
Lê Tú Chinh đoạt HCV 100m nữ với thời gian 11 giây 43. Ảnh: MINH HOÀNG
Thành tích của Tú Chinh còn cách không xa kỷ lục mà huyền thoại Vũ Thị Hương đang nắm giữ (11 giây 33). Về đích ngay sau Tú Chinh ở chung kết đường đua 100m nữ là VĐV Hà Thị Thu (cũng của TPHCM), giành HCB với thời gian 11 giây 72.
VĐV Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở đường đua 5.000m nữ. Ảnh: MINH HOÀNG
Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2020, các tuyển thủ khác đều khẳng định được ưu thế của mình ở những cự ly sở trường. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đoạt HCV cự ly 5.000m nữ, trong lúc 2 anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan giúp đoàn Thanh Hoá đoạt HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.
Quách Công Lịch (trái) giúp Thanh Hoá đoạt HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Ảnh: MINH HOÀNG
Ở nội dung nhảy xa nữ, sự thiếu vắng nhà vô địch Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo đã được khoả lấp bằng gương mặt trẻ tài năng Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam), khi cô đoạt HCV với thành tích 6m23, cách không quá xa kỷ lục quốc gia mà Thu Thảo đang nắm giữ (6m68).
VĐV chạy đường trường 24 tuổi người Uganda - Jacob Kiplimo - vừa phá Kỷ lục thế giới cự ly chạy bán marathon với thành tích là 56 phút 41 giây, tại giải chạy e-Dreams Mitja Marató Barcelona by Brooks. Giải đấu đã kết thúc vào chiều tối hôm nay, Chủ nhật 16-2-2025.
Gương mặt quen thuộc của điền kinh TPHCM và tuyển điền kinh Việt Nam Phan Thanh Bình tại nhóm nội dung ném, đẩy sẽ có cơ hội dự giải vô địch châu Á 2025 trong thời gian tới.
Nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ là gương mặt duy nhất được tham dự giải Tokyo marathon 2025 nằm trong chuỗi giải marathon danh giá nhất thế giới.
Nữ ngôi sao chạy cự ly 800 mét và cũng là Đương kim vô địch Olympic - Keely Hodgkinson vừa buộc phải từ bỏ nỗ lực phá Kỷ lục thế giới vào cuối tuần này, sau khi rút lui khỏi giải đấu tại Birmingham vì chấn thương gân kheo.
Tin buồn tới với người hâm mộ thể thao Nam Định và người yêu mến bóng đá Nam Định khi người đánh trống nổi tiếng Nguyễn Văn Thuyết đã qua đời sáng nay 12-2.
Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục là niềm hy vọng giành kết quả cao nội dung đi bộ 20km nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025.
Năm nay mới 17 tuổi, nhưng chân chay nước rút người Úc - Gout Gout - đang chiếm tiêu đề trên các trang báo điền kinh toàn cầu vì những kỷ lục và thành tích đáng chú ý ở các cự ly chạy tốc độ, vốn đã được so sánh với “khoảnh khắc chinh phục đường chạy” của Tia chớp Usain Bolt.
Điền kinh Việt Nam đang xem xét các khả năng giành cơ hội cử VĐV nữ quan trọng dự giải tiếp sức vô địch thế giới 2025 được diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
Đối với tất cả VĐV điền kinh, việc được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là sự vinh dự, là niềm tự hào. Bản thân mỗi người luôn có ý thức trách nhiệm lớn đối với chuyên môn của mình.
Chân chạy tốc độ Hà Thị Thu của thể thao TPHCM đang là 1 trong những tuyển thủ kỳ cựu của đội tuyển điền kinh Việt Nam và năm 2025 cô rất quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới.
2 chân chạy của marathon Việt Nam sẽ trở lại tập luyện chính thức ngày mùng 5 Tết (nhằm 2-2 dương lịch) tới đây để chuẩn bị cho những giải đấu quyết định.
Thành viên các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ kết thúc chương trình tập luyện chuyên môn và được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 vào cuối tuần này.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu