Fernando Santos chia tay Bồ Đào Nha, Mourinho có tên trong danh sách kế nhiệm

Tuyển Bồ Đào Nha đã chia tay HLV Fernando Santos sau kỳ World Cup 2022 thất vọng, nơi họ bị loại sốc bởi Morocco trong trận tứ kết cũng như nhiều tranh cãi xung quanh ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo.

HLV Fernando Santos chia tay sau kỳ World Cup 2022 thất vọng.
HLV Fernando Santos chia tay sau kỳ World Cup 2022 thất vọng.

Fernando Santos lên nắm quyền vào năm 2014 và dẫn dắt Bồ Đào Nha đến danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Pháp trong trận chung kết Euro 2016. Cựu HLV đội tuyển Hy Lạp này cũng dẫn dắt Seleccao đến chức vô địch UEFA Nations League 2019. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông đã kết thúc trong sự thất vọng ở Qatar với trận thua bất ngờ 0-1 trước Morocco ở tứ kết. Nhà cầm quân 68 tuổi còn hợp đồng kéo dài đến Euro 2024, nhưng đã quyết định chia tay.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố hôm thứ năm: “FPF và Fernando Santos đã đồng ý kết thúc hành trình rất thành công bắt đầu từ tháng 9-2014. Sau một trong những lần tham dự hay nhất từ trước đến nay của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup, tại Qatar, FPF và Fernando Santos hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một chu kỳ mới. Hội đồng FPF bây giờ sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn HLV tiếp theo”.

Trong một thông điệp video đầy cảm xúc, HLV Santos nói rằng trở thành HLV của đội tuyển quê hương là một “giấc mơ trở thành hiện thực” và là “mục tiêu cuộc đời” mà ông đã hoàn thành. Nhà cầm quân này cũng chia sẻ thêm về những tranh cãi sau quyết định loại ngôi sao Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát ở trận vòng 1/8 với Thụy Sĩ và tứ kết với Morocco: “Khi bạn lãnh đạo một nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất, bạn phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Điều bình thường là không phải ai cũng hài lòng với những lựa chọn của tôi, nhưng những quyết định tôi đưa ra luôn nghĩ về điều gì sẽ là tốt nhất cho đội tuyển của chúng tôi”.

Fernando Santos chia tay Bồ Đào Nha, Mourinho có tên trong danh sách kế nhiệm ảnh 1 Jose Mourinho là một trong những ưng viên thay thế.

Dù sao thì World Cup 2022 cũng đã khép lại, nhiệm kỳ thành công của HLV Santos cũng không tiếp tục. Nhiều phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha đã đưa tin rằng những cái tên như HLV của AS Roma, Jose Mourinho hay nhà cầm quân tuyển U21 quốc gia Rui Jorge, và HLV của Lille, Paulo Fonseca đang được coi là những người có thể thay thế.

Trong đó, cái tên Mourinho nổi bật khi nhà cầm quân tài ba này từng công khai ý định muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Sẽ bước sang tuổi 60 vào đầu năm tới, dù còn hợp đồng với đội bóng Italia đến năm 2025, nhưng đây có lẽ là thời điểm tích hợp để “người đặc biệt” đưa ra sự cân nhắc, nhất là trong bối cảnh Roma đã cạn kiệt cơ hội thắng Serie A (kém 14 điểm so với ngôi đầu). Hiện Mourinho đang cùng Roma tập huấn tại Bồ Đào Nha, nơi họ sẽ đá 3 trận giao hữu, nhưng ông giữ im lặng khi được các phóng viên hỏi về khả năng kế nhiệm HLV Santos.

Tin cùng chuyên mục