Dubai Championships 2018: Bautista Agut giành danh hiệu lớn nhất cuộc đời

Roberto Bautista Agut đã đăng quang ngôi vô địch ATP Dubai Championships 2018 sau khi đánh bại Lucas Pouille (Pháp) với điểm số 6-3, 6-4 trong trận đấu chung kết. Đây là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời của tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha.

Roberto Bautista Agut và chiếc cúp vô địch Dubai
Roberto Bautista Agut và chiếc cúp vô địch Dubai
*Del Potro lên ngôi ở Acapulco
*Tsurenko thắng Mexican Open dành cho nữ


Sinh ngày 14-4-1988 ở Castellón de la Plan, Bautista Agut đã lăn lộn trong làng quần vợt nam chuyên nghiệp thế giới suốt từ năm 2006 cho đến nay. Nhưng trong suốt 12 năm qua, tay vợt kỳ cựu này vẫn chưa một lần chạm tay vào một chiếc cúp vô địch đẳng cấp ATP World Tour, cả 7 danh hiệu trước đó của anh đều là những danh hiệu ở đẳng cấp thấp hơn. Thế nên, có thể gọi chiến thắng ở CLB Quần vợt Hàng không Dubai của Bautista Agut chính là “danh hiệu lớn nhất cuộc đời”, là thứ mà anh không thể nào quên.
Bautista Agut đã đến với giải đấu tại Trung Đông với chuỗi thành tích rất đáng thất vọng – anh để thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, bao gồm trận thua tay vợt người đồng hương Fernando Verdasco 1-6, 5-7, 5-7 ở vòng 1 Australian Open, trận thua Cameron Norrle (Anh quốc) 6-4, 6-3, 3-6, 2-6, 2-6 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha ở Davis Cup, và mới đây nhất là trận thua Julien Benneteau (Pháp) ở vòng 2 giải Open 13 tại Marseille. Những kết quả này khiến ngôi vô địch mà anh giành được ở ASB Classic (Auckland, New Zealand) bỗng trở nên… nhạt nhòa.
Nhưng rồi, anh đã dần tìm lại sự hứng khởi sau hàng loạt kết quả đáng chú ý ở Dubai – thắng Florian Mayer (Đức) 6-3, 6-4 ở vòng 1, thắng Pierre-Hughes Herbert (Pháp) 6-4, 6-7 (2-7), 6-1 ở vòng tứ kết, thắng “ngựa ô” Malek Jaziri (Tunisia) 6-3, 6-4 ở bán kết trước khi khuất phục tay vợt số 1 nước Pháp trong trận đấu chung kết đầy thuyết phục. “Tôi đã chơi rất hay, rất máu lửa, tôi không trao cho đối thủ toàn bộ mặt sân, và không cho đối thủ kiểm soát trận đấu. Tôi đã chơi thứ quần vợt cực hay trong trận đấu tối nay. Giành được danh hiệu này là một việc có ý nghĩa rất nhiều. Tôi nghĩ, những nhà vô địch trong quá khứ ở Dubai đều là những tay vợt giỏi trong kỷ nguyên này. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc, Bautista hạnh phúc cho biết.
Dubai Championships 2018: Bautista Agut giành danh hiệu lớn nhất cuộc đời ảnh 1 Niềm vui hoang dại của Bautista Agut
Đây là danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp của Bautista Agut. Tay vợt hạng 23 thế giới sẽ lọt vào tốp 20 ATP, cụ thể sẽ vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng điểm vào ngày mai, thứ Hai 5-3, khi ATP cập nhật kết quả điểm số mới nhất. Anh là tay vợt nằm ngoài tốp 10 đầu tiên đăng quang ở Dubai, kể từ thời của Fabrice Santoro (Pháp) hồi năm 2002.
*Ở giải đấu ATP Mexican Open – Abierto Mexicano Telcel 2018 – vừa mới kết thúc tại Acapulco, cựu vô địch US Open là Juan Martin del Potro đã đánh bại tay vợt số 1 Nam Phi lá Kevin Anderson với điểm số 6-4, 6-4 trong trận đấu chung kết. Kết quả này đã giúp Del Potro giành danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp của mình. Trước khi đăng quang, Del Potro đã đánh bại hàng loạt “tay sung trẻ” có tương lai đầy hứa hẹn như là Dominic Thiem, Alexander Zverev (cũng như Anderson, cả Thiem lẫn Zverev đều có chân trong tốp 10 thế giới). Ở vòng 1, anh cũng đánh bại anh trai của Zverev là Mischa Zverev.
Dubai Championships 2018: Bautista Agut giành danh hiệu lớn nhất cuộc đời ảnh 2 Juan Martin del Potro
Trong khi đó, ở giải WTA Mexican Open 2018 – giải đấu dành cho các tay vợt nữ, tay vợt người Ucraina Lesia Tsurenko đã giành được… trận thắng thứ 10 liên tiếp tại SVĐ Princess Mundo Imperialbằng cách khuất phục Stefanie Voegele (Thụy Sỹ) với điểm số 5-7, 7-6 (7-2), 6-2. Trước đó, ở giải đấu diễn ra hồi năm ngoái, Tsurenko cũng đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Kristina Mladenovic (Pháp) với điểm số 6-1, 7-5 trong trận đấu chung kết. 
Dubai Championships 2018: Bautista Agut giành danh hiệu lớn nhất cuộc đời ảnh 3 Lesia Tsurenko và chiếc cúp vô địch Mexican Open dành cho nữ

Tin cùng chuyên mục