Đội tuyển TDDC Mỹ bất ngờ rời Làng Olympic

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ của Mỹ sẽ không ở lại Làng Olympic mà chuyển đến một khách sạn gần đó trong suốt thời gian Thế vận hội diễn ra. Lý do được huấn luyện viên Cecile Landi đưa ra là đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ thành viên của đội trước tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Simone Biles – niềm hy vọng huy chương của TDDC Mỹ. ẢNH: GETTY
Simone Biles – niềm hy vọng huy chương của TDDC Mỹ. ẢNH: GETTY

HLV Cecile Landi của tuyển TDDC nữ Mỹ cho biết các thành viên đều khá lo lắng khi Làng vận động viên (VĐV) Olympic không còn an toàn như cam kết của ban tổ chức. Các ca nhiễm Covid-19 trong làng liên tục xuất hiện, bất chấp những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của các cơ quan y tế.

Trên trang cá nhân của mình, vị HLV này chia sẻ: “Tất cả các thành viên đã bàn bạc cùng nhau để đưa ra quyết định cuối cùng. Tất nhiên đây không phải là giải pháp lý tưởng trong giai đoạn đại dịch, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể kiểm soát sự an toàn của các VĐV tốt hơn nếu như ở trong khách sạn”.

Trước đó, đội tuyển TDDC Mỹ tham gia Olympic Tokyo 2020 đón nhận tin buồn khi thành viên Kara Eaker của đội có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và gần như hết cơ hội tranh tài ở sự kiện. Một đồng đội khác của cô gái này cũng đang bị cách ly để theo dõi.

Trong đội hình tham gia của đội tuyển TDDC Mỹ lần này có sự góp mặt của VĐV Simone Biles. Cô chính là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển. Biles đã giành 30 huy chương ở các giải thế giới và Olympic, trong đó có 4 HCV Olympic, được coi là một trong những VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử môn TDDC. Thế nhưng, vì sự cố này mà quá trình chuẩn bị của Simone Biles và đồng đội đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo đó, phía ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết họ không có quyền bình luận về sự quyết định của mỗi đội tuyển. “Chúng tôi hiểu công chúng đang có sự quan tâm rất lớn về các trường hợp nhiễm Covid-19, bao gồm cả làng vận động viên. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục giải quyết các tình huống dựa trên quy trình hướng dẫn của các chuyên gia y tế”, bà Seiko Hashimoto, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo cho hay.

Tin cùng chuyên mục