Đỏ mắt tìm vé xem trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia

Vé xem môn bóng đá nam SEA Games 32 trên đất Campuchia, đặc biệt với các trận đấu của U22 Việt Nam, luôn là "mặt hàng" hot với người hâm mộ. Đặc biệt khi thầy trò Philippe Troussier đã tiến thẳng vào trận bán kết và mong mỏi cần đông đảo các cổ động viên ủng hộ, để có thể đánh bại đối thủ rất mạnh U22 Indonesia.
Vé xem trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia trở thành "mặt hàng" rất hot. ẢNH: TÂM HA
Vé xem trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia trở thành "mặt hàng" rất hot. ẢNH: TÂM HA

Tối qua (12-5) trên sân Olympic, hòa mình trong bầu không khí của 1.000 người hâm mộ Việt Nam tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá nữ ở trận bán kết với đội chủ nhà Campuchia, có 2 khán giả ở Tây Ninh hỏi chúng tôi về tấm vé xem trận bán kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia. Ngay cả những phóng viên “chiến trường” như chúng tôi, được tiếp cận thông tin từ ban tổ chức từ rất sớm, nhưng cũng không thể trả lời được câu hỏi. Bởi ngoài thông tin đăng ký lấy vé miễn phí trên ứng dụng “SEAGames32” hoặc gọi theo tổng đài 012 363 636 (dành cho cổ động viên nước ngoài đang ở Campuchia), thì cũng chẳng biết có nguồn nào khác để có thể hướng dẫn người hâm mộ lấy vé.

Theo tìm hiểu, vào sáng 12-5, ban tổ chức SEA Games 32 đã mở cổng đăng ký vé xem 2 trận bán kết môn bóng đá nam (U22 Indonesia - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan - U22 Myanmar). Dù vòng đấu loại được tổ chức ở sân Olympic, có sức chứa rộng hơn sân Prince (nơi U22 Việt Nam đá 4 trận vòng bảng), nhưng chỉ sau 10 phút ban tổ chức đã thông báo đăng ký hết. Nước bạn không thông báo con số cụ thể về số lượng vé miễn phí được phát, nhưng khả năng gần 10.000 khán sẽ được đưa vào sân, tương tự trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia vào tối 12-5.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ trận trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ trận trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Những ngày vừa qua, rất đông khán giả từ Việt Nam đã sang thủ đô Phnom Penh, vừa kết hợp xem bóng đá lẫn đi du lịch. Đặc biệt khi lịch thi đấu môn bóng đá từ ngày 11 đến 16-5, dày đặc các trận đấu của 2 đội tuyển bóng đá nam U22, nữ quốc gia Việt Nam thi đấu. Nên khi kênh chính thống duy nhất từ ban tổ chức đã không còn vé, thì năng cao rất người hâm mộ Việt Nam phải ngồi ngoài.

“Tôi may mắn được một thành viên của U22 Việt Nam tặng vé xem trận bán kết, nhưng cũng phải đặt chỗ trước 3 ngày. Còn những người bạn của tôi thì không may mắn như vậy. Nhiều người từ Việt Nam cũng thế! Bởi không có nguồn kênh nào để họ tìm cách lấy vé vào sân theo dõi trận đấu”, cổ động viên Mạnh Hà chia sẻ với chúng tôi khi đang ngồi trên ô tô từ TPHCM sang Phnom Penh trong hôm nay (13-5), để chiều xem trận bán kết của U22 Việt Nam.

Chia sẻ với chúng tôi, không ít khán giả Việt Nam sẽ tới sân Olympic sớm, với ước nguyện sẽ tìm được người nào dư vé để mua hoặc xin lại, thoải mái nhu cầu theo dõi, cổ vũ cho thầy trò Troussier.

Tin cùng chuyên mục