CLB Billiards Quốc Thuận trở thành Hội viên thứ 12 của Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM

Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF) chính thức trao chứng nhận Hội viên cho CLB Billiards Quốc Thuận (535A Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú). Đến tham dự buổi lễ trao chứng nhận có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Trí, Quyền Chủ tịch HBSF, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban tài chính HBSF cùng các thành viên của Liên đoàn.
CLB Billiards Quốc Thuận là Hội viên chính thức thứ 12 của Liên đoàn
CLB Billiards Quốc Thuận là Hội viên chính thức thứ 12 của Liên đoàn

CLB Billiards Quốc Thuận là Hội viên chính thức thứ 12 của Liên đoàn. Với cơ sở vật chất hiện đại gồm 11 bàn pool, 6 bàn libre và 6 bàn carom 3 băng, CLB này được HBSF hỗ trợ trở thành phòng tập Billiards của HBSF, nhằm phát triển phong trào Billiards tại quận Tân Phú nói riêng và TP.HCM nói chung.

Chủ nhiệm CLB Billiards Quốc Thuận là Phạm Quốc Thuận, một cơ thủ khá nổi tiếng trong làng Billiards Việt Nam. Quốc Thuận từng giành vô số thành tích ở các giải đấu trong nước, nhiều lần vô địch các giải đấu lớn như 2 lần vô địch Adam Cup, 1 lần vô địch và 4 lần vào top 4 giải Carom 3 băng Longoni, hạng nhì vòng 1 quốc gia 2010, thường xuyên vào top 16 vòng chung kết quốc gia và 6 lần tham dự World Cup do Liên đoàn carom thế giới (UMB) tổ chức.

Chia sẻ trong buổi nhân chứng nhận, ông Nguyễn Văn Trí, Quyền Chủ tịch HBSF cho biết: “Liên đoàn rất vui mừng chào đón thêm một hội viên mới. Quốc Thuận là cơ thủ nổi tiếng trong cộng đồng Billiards Việt Nam, điều này hứa hẹn sẽ giúp đỡ sự phát triển của bộ môn.

CLB Billiards Quốc Thuận có 23 bàn, với 6 bàn carom 3 băng, 6 bàn libre và 11 bàn pool

CLB Billiards Quốc Thuận có 23 bàn, với 6 bàn carom 3 băng, 6 bàn libre và 11 bàn pool

Ngoài những quyền lợi đã quy định từ trước, một số Hội viên chính thức còn được HBSF hỗ trợ trở thành các phòng tập của Liên đoàn. Các cơ sở này đều đã có HLV chuyên nghiệp về carom và pool đào tạo. Đây sẽ là những nguồn đào tạo nên các cơ thủ cho hệ thống giải đấu của Liên đoàn đang tổ chức nói riêng cũng như cho cả nước nói chung. Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ phát triển con số Hội viên chính thức lên khoảng 40-50 hội viên”.

Trong khi đó, cơ thủ Phạm Quốc Thuận, Chủ nhiệm CLB Billiards Quốc Thuận háo hức chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi được trở thành Hội viên chính thức của Liên đoàn. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ phối hợp với HBSF để đào tạo, hướng dẫn cho những người đam mê Billiards, góp phần phát triển phong trào Billiards tại Quận Tân Phú nói riêng và TP.HCM nói chung. Chúng tôi cũng dự kiến tổ chức một số giải đấu, tạo sân chơi cho các cơ thủ từ phong trào cho đến chuyên nghiệp”.

Một số quyền lợi của Hội viên Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM

+ Được hỗ trợ các thủ tục, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực bộ môn Billiards & Snooker.

+ Cử các vận động viên đại diện đơn vị tham dự các giải đấu của Liên đoàn tổ chức (theo Điều lệ quy định)

+ Được hỗ trợ các thủ tục tổ chức các giải thể thao, sự kiện thể thao liên quan đến bộ môn Billiards & Snooker.

+ Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn do Liên đoàn hoặc các cơ quan chức năng tổ chức có liên quan hoạt động bộ môn Billiards & Snooker.

+ Được mời tham dự các giải thể thao, sự kiện thể thao do Liên đoàn tổ chức.

+ Logo, hình ảnh của đơn vị được truyền thông trên hệ thống trang thông tin điện tử của Liên đoàn theo quy định.

+ Được tham gia đề cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn tại Đại hội Liên đoàn định kỳ.

+ Được ưu tiên tổ chức các giải thể thao, sự kiện thể thao trong hệ thống giải của Liên đoàn hoặc giải của Thành phố đăng cai tổ chức.

+ Được Liên đoàn xem xét ủy quyền là cơ sở tổ chức các khóa đào tạo người tập luyện môn billiards & snooker tại Thành phố. Bảng logo của clb đc xuất hiện trong các giải đấu của Liên đoàn

+ Bảng logo của Hội viên được xuất hiện trong các Hệ thống giải đấu của Liên đoàn

Tin cùng chuyên mục