Các tay vợt trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát tại giải quần vợt nhà nghề ITF World Tennis Tour

Với việc CLB Hải Đăng Tây Ninh đưa 2 giải ITF World Tennis Tour M25 về Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, đó là cơ hội tốt cho các tay vợt Việt Nam, đặc biệt là các tay vợt trẻ từng bước tiến vào con đường quần vợt chuyên nghiệp.

Giải ITF World Tennis Tour sẽ là bệ phóng cho các tay vợt trẻ.
Giải ITF World Tennis Tour sẽ là bệ phóng cho các tay vợt trẻ.

Từ đầu năm 2019, Liên đoàn quần vợt thế giới đã siết lại hệ thống tính điểm của đẳng cấp Men’s Futures khi đưa ra thang điểm rất thấp. Các tay vợt Việt Nam, kể cả tài năng Lý Hoàng Nam muốn tìm điểm trong bảng xếp hạng thế giới là rất khó khăn. Tuy nhiên sau đó, xét thấy sự thay đổi này chưa hợp lý, Liên đoàn quần vợt thế giới có sự điều chỉnh lại thang điểm lên cao hơn, tạo động lực cho các nước tổ chức đẳng cấp Men’s Futures nhiều hơn. Và bây giờ, giải chuyển tên gọi từ Men’s Futures thành ITF World Tennis Tour. Một lần nữa, CLB Hải Đăng Tây Ninh tiếp tục tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các tay vợt trong nước có cơ hội cọ xát với các tay vợt quốc tế.

Các tay vợt trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát tại giải quần vợt nhà nghề ITF World Tennis Tour ảnh 1 Tay vợt Trần Tiến Thịnh có chiến thắng đầu tiên. 
Như chúng ta đã biết, giải quần vợt Men’s Futures là cầu nối cho các tay vợt trẻ chập chững bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới. Đây là giải đấu rất hữu ích cho sự phát triển của quần vợt Việt Nam. Do trình độ của chúng ta còn hạn chế, việc đứng ra tổ chức sẽ mang đến cơ hội cho các tay vợt Việt Nam được thi đấu ở giải có tính điểm nhà nghề ATP thông qua các suất đặc cách của nước chủ nhà. Vì không có những suất đặc cách, ngoại trừ Lý Hoàng Nam thì tất cả các tay vợt khác đều có thứ hạng thấp hoặc không có thứ hạng sẽ không đủ tư cách tham dự.

CLB Hải Đăng Tây Ninh sẽ đăng cai 2 giải ITF World Tennis Tour M25, mỗi giải có số tiền thưởng 25.000 USD. Do Lý Hoàng Nam bị trục trặt trong vấn đề đăng ký nên anh phải thi đấu bằng suất đặc cách vào vòng chính cùng với Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Đắc Tiến. Trong khi đó, rất nhiều các tay vợt trẻ Võ Quốc Uy, Vũ Hà Minh Đức, Từ Lê Khánh Duy, Huỳnh Minh Thịnh, Trần Tiến Thịnh và tay vợt Việt Kiều Vũ Long Kacper sẽ lần đầu tiên thử sức ở giải nhà nghề thông qua suất đặc cách của vòng loại.

Các tay vợt trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát tại giải quần vợt nhà nghề ITF World Tennis Tour ảnh 2 Tay vợt Vũ Long Kacper lần đầu thử sức tại giải nhà nghề. 

Trong ngày hôm nay, giải tiến hành thi đấu vòng loại gồm 48 tay vợt, thi đấu loại trực tiếp chọn 6 tay vợt giành quyền vào vòng chính. 4 tay vợt trẻ gồm Trần Tiến Thịnh, Vũ Long Kacper, Huỳnh Minh Thịnh, Võ Quốc Uy xuất sắc thắng trận đầu tìm cơ hội tranh suất vào vòng chính. Vào ngày mai, giải tiếp tục thi đấu hết vòng loại và ngày mốt, vòng chính mới thi đấu có sự xuất hiện của Lý Hoàng Nam.

Tin cùng chuyên mục