Các nước dự kiến lực lượng tranh tài ở SEA Games 32

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại Campuchia với 37 môn thi đấu. Đến nay, các đoàn đã đăng ký danh sách dự kiến tham dự.
Đoàn thể thao Việt Nam đã có danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn thể thao Việt Nam đã có danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á Thong Khon cho biết, trước thời điểm SEA Games 32 bắt đầu, số lượng trong danh sách sẽ còn thay đổi khi các đoàn chốt nhân sự chính thức tranh tài ở từng môn.

Đoàn thể thao Philippines đăng ký danh sách tham dự đại hội với 1.121 thành viên (905 vận động viên), tham dự đầy đủ các môn thi đấu chính thức. Trong đó, nữ đô cử Hidilyn Diaz được xem là niềm hy vọng HCV ở môn cử tạ sẽ vắng mặt tại SEA Games 32 để tập trung vào giải đấu tích điểm giành suất dự Olympic Paris 2024. Tuy vậy, nhiều vận động viên nổi danh khác của quốc gia này sẽ tham dự, có thể kể đến Ernest John Obiena (HCV nhảy sào nam SEA Games 31), Carlos Yulo (thể dục dụng cụ nam)…

Trong khi đó, đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 32 với 677 vận động viên (403 nam, 274 nữ), tranh tài ở 34 môn thi đấu. Các tuyển thủ đã được lựa chọn thông qua quá trình sàng lọc của Hội đồng Olympic Malaysia. Sau đó, các vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia theo 2 đợt từ ngày 14-2 và từ ngày 3-3, bắt đầu hành trình tập huấn chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Đáng chú ý, đội hình của đoàn Malaysia sẽ xuất hiện nhiều tuyển thủ trẻ và mới để làm quen với môi trường thi đấu tại đại hội thể thao khu vực, đồng thời tạo tiền đề chuẩn bị cho SEA Games 33 ở Thái Lan và SEA Games 34 ở Malaysia.

Tin cùng chuyên mục