Bốn tuyển thủ điền kinh Việt Nam thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2023

Điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2023 (nhóm tuổi U20) và chúng ta có 4 gương mặt được chờ đợi làm nên kết quả huy chương ở giải.
VĐV Quốc Thình (giữa) và HLV Dương Thị Việt Anh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần9-2022. Ảnh: MINH MINH
VĐV Quốc Thình (giữa) và HLV Dương Thị Việt Anh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần9-2022. Ảnh: MINH MINH

Sau 3 năm bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19, giải điền kinh vô địch trẻ châu Á (nhóm tuổi U20) mới được Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức trở lại.

Lần gần nhất giải được diễn ra là năm 2018 ở Nhật Bản. Sau đó, giải dự kiến tiếp theo là ở Bangkok (Thái Lan) ở năm 2020 nhưng đã bị hủy vì dịch bệnh Covid-19. Năm nay, giải điền kinh vô địch trẻ châu Á 2023 (nhóm tuổi U20) được diễn ra ở thành phố Yecheon (Hàn Quốc).

Đội hình điền kinh trẻ Việt Nam dự giải gồm Nguyễn Quốc Thình (nhảy cao nam), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ), Lê Thị Thanh Nga (3.000m chướng ngại vật nữ), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ).

Những tuyển thủ trên từng tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào năm ngoái tại Hà Nội. Gương mặt trẻ Nguyễn Quốc Thình là người đoạt HCB nhảy cao nam khi đạt thành tích tốt nhất là 2m12 trong khi Hà Thị Thúy Hằng dự đấu nhảy xa nữ và đạt thành tích 5m60. Lê Thị Thanh Nga đã được cơ hội đọ sức cùng các đàn chị Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hương của đội tuyển điền kinh Việt Nam trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật ở giải này và cô về thứ ba, giành HCĐ với kết quả 11’05”01. Người còn lại là Bùi Thị Kim Anh cũng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và đạt kết quả 1m74 trong nội dung nhảy cao nữ.

Các tuyển thủ sẽ đi Hàn Quốc thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2023 (nhóm tuổi U20) từ ngày 2-6 tới hết ngày 8-6.

Tin cùng chuyên mục