Bệnh khó chữa

Chuyện gian lận tuổi trong thể thao tưởng khó mà xảy ra ở thời buổi hiện nay lại vừa tái diễn tại giải U.11 quốc gia với trường hợp của đội Đà Nẵng, một nơi nổi tiếng về đào tạo bóng đá trẻ.

Chuyện gian lận tuổi trong thể thao tưởng khó mà xảy ra ở thời buổi hiện nay lại vừa tái diễn tại giải U.11 quốc gia với trường hợp của đội Đà Nẵng, một nơi nổi tiếng về đào tạo bóng đá trẻ.

Giải quy định cầu thủ sinh từ năm 2000 trở lại mới được thi đấu nhưng đội Đà Nẵng lại đăng ký cầu thủ sinh năm 1999. Kết quả là họ bị loại dù cho rằng đây là lỗi của cán bộ tư pháp  địa phương nơi cậu bé sinh sống khi ghi năm sinh là 2000.

Nhầm lẫn là một cách để giải thích nhưng  vấn đề nằm ở chỗ, đây là sân chơi của trẻ em, đã tham gia phải tuân thủ việc chọn lựa cầu thủ cứ dưới hạn tuổi quy định là tốt nhất. Cố gắng chọn cầu thủ đúng 11 tuổi làm gì nếu không phải vì bệnh thành tích. Ví dụ, đá U.13 thì chứ lấy từ 12 tuổi trở xuống, U.17 thì cứ chọn cầu thủ 15, 16 tuổi đi đá có sao đâu. Có vậy mới là thúc đẩy tài năng trẻ phát triển khi được cọ xát ở một trình độ cao hơn.

Vì những “người lớn” quen làm thế nên cứ khi vào các giải năng khiếu là thế nào cũng có chuyện điều tra, tố cáo lẫn nhau vì nhiều đội đã quen dùng cầu thủ vừa đúng tuổi hoặc vượt “khung” cho phép để lấy thành tích từ bấy lâu nay.

Hai Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục