Ở ATP Cup 2020, giải đấu thay thế cho Hopman Cup hàng năm (và cũng được xem như là “hậu duệ” của ATP World Team Cup vốn đã tạm dừng lại hồi năm 2012), được ATP nâng tầm trở thành một giải đấu chính thức để cạnh tranh với “phiên bản đổi mới của Davis Cup” - Davis Cup Finals vừa mới kết thúc hồi cuối tháng 11 rồi, tuyển Tây Ban Nha với các tay vợt Roberto Bautista Agut - Pablo Carreno Busta - Feliciano Lopez, và đặc biệt là Nadal sẽ thi đấu tại Perth cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Georgia và Uruguay tại bảng G.
Đội hình tuyển Tây Ban Nha Do có đến 24 đội tham dự giải (chia ra thi đấu ở 3 địa điểm là Sydney, Brisbane và Perth tại Australia), chia thành 6 bảng đấu, 6 đội đầu bảng nghiễm nhiên giành vé vào thẳng vòng đấu tứ kết, ngoài ra, 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng sẽ góp mặt, và các đội sẽ bắt cặp để đấu loại trực tiếp cho đến khi chọn ra đội mạnh nhất, giành chiến thắng cuối cùng - chiến thắng ở trận đấu chung kết (sẽ diễn ra vào ngày 12-1).
Do Tây Ban Nha đang là Đương kim vô địch của Davis Cup Finals 2019, và do Nadal cũng đang là tay vợt số 1 thế giới, anh và các đồng đội sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch ATP Cup 2020, bên cạnh tuyển Serbia của Novak Djokovic (Serbia sẽ nằm ở bảng A, thi đấu tại Brisbane cùng với các đội tuyển như là Pháp, Nam Phi và Chile). Mọi sự chú ý đang tập trung vào Nadal, ngay khi anh vừa đáp máy bay xuống phi trường quốc tế ở Perth.
Nadal và tuyển Tây Ban Nha sẽ là ứng viên vô địch
Bộ đôi người Nga Medvedev (ngồi) và Khachanov
Noval Djokovic
Kevin Anderson (trái)
Grigor Dimitrov