10 điều cần biết về Thế vận hội

Tại ngôi làng mang tên Olympia ở Hy Lạp vào khoảng năm 776 trước Công nguyên, Thế vận hội được khai sinh.  Khoảng thời gian bốn năm tách biệt các kỳ thi được gọi là “Olympiad”. Vào năm 393 sau Công nguyên Hoàng đế La Mã Theodore I đã cấm tổ chức Thế vận hội vì lý do tôn giáo, và vào năm 1894, nam tước người Pháp Pierre de Coubertin đã quyết định khôi phục Olympic bằng cách thành lập Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và tổ chức Olympic đầu tiên ở 1896, ở Athens.

10 điều cần biết về Thế vận hội

+ Hiến chương Olympic quy định tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Thế vận hội để tưởng nhớ người sáng lập Pierre de Coubertin. Sau này, do yếu tố toàn cầu, tiếng Anh và ngôn ngữ chính thức của nước đăng cai sẽ được thêm vào trước mỗi kỳ đại hội.

+ Được thiết kế từ bản vẽ gốc của Pierre de Coubertin, các vòng tròn Olympic ngày nay vẫn là đại diện toàn cầu cho phong trào Olympic và hoạt động của nó. Biểu tượng Olympic và tài sản Olympic chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý bằng văn bản của IOC.

+ Rước đuốc Olympic ngày nay là biểu tượng của hòa bình và tình huynh đệ. Ngọn lửa xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội Amsterdam năm 1928 và cuộc chạy tiếp sức xuất hiện tại Thế vận hội Berlin năm 1936.

000_364997N.jpg

+ Thế vận hội Paris 2024 sẽ là Thế vận hội hoàn toàn bình đẳng đầu tiên, có nhiều vận động viên nữ như nam giới.

+ Bốn môn thể thao mới bổ sung được tổ chức tại Paris 2024: trượt ván, leo núi, trượt ván và lướt sóng. Kể từ năm 2014, Ủy ban Olympic quốc tế đã khuyến khích ban tổ chức nước chủ nhà đề xuất các môn thể thao mới để bổ sung vào các bộ môn Olympic truyền thống.

+ Michael Phelps người Mỹ là vận động viên thành công nhất tại Thế vận hội Olympic, tính tất cả các môn thể thao cộng lại. Huyền thoại bơi lội này có tổng cộng 28 huy chương, trong đó có 23 huy chương vàng.

+ Với 28 lần tham dự, Hoa Kỳ thống trị bảng giải thưởng với 2635 huy chương trong đó có 1061 huy chương vàng.

+ Nhờ huy chương đồng môn bắn súng của Alessandra Perilli ở Tokyo 2020, là huy chương đầu tiên trong lịch sử San Marino, quốc gia 34.000 dân này đã trở thành quốc gia nhỏ nhất giành huy chương Olympic trong lịch sử Thế vận hội.

+ Sky Brown, sinh ngày 7 tháng 7 năm 2008, VĐV trượt ván người Anh gốc Nhật, thi đấu cho đội tuyển Anh là VĐV nhỏ tuổi nhất trong lịch sử sau khi đoạt huy chương đồng tại Tokyo 2020 tổ chức năm 2021.

Tin cùng chuyên mục