Vòng 1/8 Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa sen (ngày 19-2): Bỏ hay… tham?

Chắc chắn câu hỏi này là dành cho SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương. Hẳn nhiên, họ đủ sức đi tiếp vào vòng tứ kết nếu… họ quyết định như thế. Hơn nữa, 2 đối thủ của họ là TP Cần Thơ và K.Khánh Hòa cũng chẳng mặn mà với Cúp Quốc gia.
Vòng 1/8 Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa sen (ngày 19-2): Bỏ hay… tham?

Chắc chắn câu hỏi này là dành cho SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương. Hẳn nhiên, họ đủ sức đi tiếp vào vòng tứ kết nếu… họ quyết định như thế. Hơn nữa, 2 đối thủ của họ là TP Cần Thơ và K.Khánh Hòa cũng chẳng mặn mà với Cúp Quốc gia.

Nói thì nói vậy, chứ nếu không tung hết sức ra đá thì 2 đội “cửa trên” chưa chắc đã thắng bởi đây là trận đấu đầu năm, đội nào cũng muốn thành công để lấy tinh thần cho cả mùa bóng mới. Rõ ràng, SHB Đà Nẵng và Bình Dương không thể vừa muốn thắng, vừa muốn giữ quân cho các trận đấu trên sân khách tại AFC Cup 3 ngày sau đó. Đấy mới là vấn đề.

Cúp Quốc gia vốn là trận địa chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với đa số đội bóng từ hạng Nhất đến chuyên nghiệp. Thế nhưng, với những “đại gia” thì thêm một danh hiệu là thêm một chút tiếng thơm cho thương hiệu của mình. Nó giúp cho bộ sưu tập thành tích của những đội bóng còn non trẻ thêm phần hoành tráng và nói cho cùng, “ráng” một chút cũng chẳng tốn kém bao nhiêu.

Thế nhưng, “bỏ” thì dễ chứ “tham” thì kéo theo vô số rắc rối. Như trận đấu tại Nha Trang, Bình Dương gặp phải một đối thủ rất khó chơi khi K.Khánh Hòa vốn nổi tiếng là chuyên trị các “đại gia”. Với cái nóng của Nha Trang hiện thời, cộng với sự bắt nhịp chưa thể tốt sau những ngày Tết thì trừ khi Bình Dương tung đội hình mạnh nhất ra đá mới dám tính đến đường thắng.

Khổ cho ông Mai Đức Chung khi phải tính toán giữ thể lực cho đội vì ngay sau trận đấu, họ phải di chuyển bằng xe về TPHCM rồi bay ngay sang Malaysia để kịp đá trận AFC Cup vào ngày 23-2. Theo phán đoán của chúng tôi, Bình Dương sẽ không “tham” trận này. Họ sẽ đá để thắng nhưng chỉ với đội hình dự bị có tăng cường.

B.Bình Dương (trái) và SHB.Đà Nẵng cố gắng bảo vệ thương hiệu ở Cúp Quốc gia. Ảnh: PHI HẢI

B.Bình Dương (trái) và SHB.Đà Nẵng cố gắng bảo vệ thương hiệu ở Cúp Quốc gia. Ảnh: PHI HẢI

Trong khi đó, tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng dễ dàng hơn khi tiếp đại diện hạng nhất là Cần Thơ. HLV Lê Huỳnh Đức nhiều khả năng dùng đội hình chính để đá trong hiệp 1 và giành được kết quả khả quan trước khi thay người trong hiệp 2. Hoàn cảnh của SHB Đà Nẵng có khác một chút so với Bình Dương, khi họ có đến 5 ngày nghỉ trước khi đá với Cảng Thái Lan.

Hơn nữa, ông Lê Huỳnh Đức cũng cần kiểm tra đội hình chính vì cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa ổn định khi mùa chuyển nhượng vừa qua, SHB Đà Nẵng hầu như không tăng cường lực lượng. Thông tin cho biết, các vị trí trụ cột của nhà đương kim vô địch cúp quốc gia đang “có vấn đề” về tâm lý.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia (16g ngày 19-2)

Sân Chi Lăng: SHB.Đà Nẵng – TP.Cần Thơ

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – B.Bình Dương. 

VIỆT QUANG

Tin cùng chuyên mục