Giải bóng đá Liên đoàn TPHCM - Cúp Navibank 2010 (ngày 8-1)

Nỗ lực bất thành của Khánh Hòa

Chơi nỗ lực thắng SQC Bình Định 3-2 trong trận đấu cuối của bảng A, Khánh Hòa vẫn phải nói lời chia tay với giải cho dù trận đấu sau đó Navibank Sài Gòn chơi sòng phẳng vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Bởi Khánh Hòa có 4 điểm như Đồng Tháp, đồng thời hơn hiệu số bàn thắng, nhưng đội bóng thành phố Biển đành nhường chiếc vé thứ hai vào bán kết cho Đồng Tháp do thua chỉ số đối đầu. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn được 7 điểm đoạt chiếc vé đầu tiên.
Nỗ lực bất thành của Khánh Hòa

Chơi nỗ lực thắng SQC Bình Định 3-2 trong trận đấu cuối của bảng A, Khánh Hòa vẫn phải nói lời chia tay với giải cho dù trận đấu sau đó Navibank Sài Gòn chơi sòng phẳng vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Bởi Khánh Hòa có 4 điểm như Đồng Tháp, đồng thời hơn hiệu số bàn thắng, nhưng đội bóng thành phố Biển đành nhường chiếc vé thứ hai vào bán kết cho Đồng Tháp do thua chỉ số đối đầu. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn được 7 điểm đoạt chiếc vé đầu tiên.

Khánh Hòa – SQC Bình Định 3-2

Nhập cuộc thiếu tập trung, Khánh Hòađã bị SQC Bình Định vượt lên dẫn trước ở phút 17 từ cú vô lê đẹp mắt của Trần Thanh An (26). Lấn lướt hoàn toàn tạo được vô số cơ hội, trong đó có 2 lần Đức Nghĩa (phút 64), Agostinho (phút 72) dứt điểm chạm cột, Khánh Hòa mới có bàn san bằng tỷ số 1-1 nhờ công của Thiện Hảo ở phút 74.

Phút 75, hàng hậu vệ Khánh Hòa lại mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền và Khoa Thanh không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định. Tuy nhiên, trong 2 phút bù giờ cuối trận, lần lượt Mastapha (21), Agostinho (7) lập công mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Khánh Hòa.

Pha tranh bóng giữa đội trưởng Thanh Vân (3, Navibank) và tiền đạo Sunday (27, CS.ĐT). Ảnh: Nguyễn Nhân

Pha tranh bóng giữa đội trưởng Thanh Vân (3, Navibank) và tiền đạo Sunday (27, CS.ĐT). Ảnh: Nguyễn Nhân

Navibank Sài Gòn - Đồng Tháp 3-1

Ngoại binh Trindade (29) tiếp tục lấy điểm trong quá trình thử việc khi ghi bàn mở tỷ số cho Navibank Sài Gòn ở phút 19. Đây là bàn thắng thứ 3 của Trindade qua 3 trận đấu. Phút 24, Văn Nghĩa (19) đệm bóng cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đồng Tháp.

Sang hiệp 2, Navibank Sài Gòn bắt đầu tăng tốc và ghi thêm 2 bàn thắng do công của Julien (41, phút 71) và Hoàng Đảm (9, phút 90+3) ấn định chiến thắng 3-1 trước Đồng Tháp.

Chiều nay 9-1, giải sẽ kết thúc vòng bảng với 2 trận đấu bảng B: Hoàng Anh Gia Lai - Đại học Chung An (15 giờ 20) và CLB TPHCM - Nam Định (17 giờ 30).  

Q.T

Tin cùng chuyên mục