Vì sự kình địch, Ronaldo chẳng màng “tự hào Nam Mỹ”

Sau khi ứng viên hàng đầu Brazil bị loại từ tứ kết, chỉ còn Argentina là niềm hy vọng có thể mang Cúp Vàng trở lại Nam Mỹ. Nếu Argentina đăng quang danh hiệu World Cup thứ 3 trong lịch sử, cũng sẽ phá vỡ sự thống trị của bóng đá châu Âu ở đấu trường số 1 hành tinh - 4 chức vô địch liên tiếp của các đại diện châu Âu đã là sự thống trị dài nhất trong lịch sử giải đấu. Nhưng “người ngoài hành tinh” Ronaldo lại muốn thấy điều này tiếp tục.

Ronaldo tin tuyển Pháp quá mạnh để bị ngăn cản.
Ronaldo tin tuyển Pháp quá mạnh để bị ngăn cản.

Ronaldo đã ghi cả 2 bàn thắng cho Brazil trong trận chung kết World Cup 2002 trước tuyển Đức, mang về cho Nam Mỹ chức vô địch đầu tiên trong thế kỷ 21 nhưng cũng là duy nhất cho đến nay - khi Italia, Tây Ban Nha, Đức và Pháp đã vô địch 4 kỳ giải gần nhất. Mặc dù vậy, khi Lionel Messi và Argentina đang có một cơ hội phá vỡ sự thống trị của châu Âu, thì tiền đạo huyền thoại của Brazil nhấn mạnh: “Tôi không muốn là kẻ đạo đức giả khi nói rằng tôi sẽ hạnh phúc cho Argentina nếu họ vô địch World Cup. Kể từ đầu, dự đoán của tôi luôn là Brazil và Pháp vào chung kết. Brazil không còn ở đó nữa. Nhưng Pháp, hết trận này đến trận khác, đang chứng minh vị thế của họ là ứng cử viên hàng đầu, và tôi vẫn coi họ là ứng cử viên được yêu thích nhất”.

Không đưa ra dự đoán về trận bán kết giữa Argentina và Croatia, “người ngoài hành tinh” tin Pháp sẽ đánh bại Morocco ở trận bán kết còn lại vào thứ tư: “Morocco đang viết nên một câu chuyện bóng đá tuyệt vời khi một đội châu Phi lọt vào bán kết World Cup. Tôi đã thấy những phản ứng ở Morocco, những gì bóng đá mang lại cho chúng ta rất đẹp. Tôi thực sự muốn Morocco giành chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm được. Tôi nghĩ Pháp có một đội rất đoàn kết, dù ở hàng thủ, hàng công hay hàng tiền vệ”.

Vì sự kình địch, Ronaldo chẳng màng “tự hào Nam Mỹ” ảnh 1 Người từng 2 lần giành Quả bóng vàng đặc biệt ấn tượng với Kylian Mbappe.

Người từng 2 lần giành Quả bóng vàng đặc biệt ấn tượng với Kylian Mbappe, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu ở Qatar với 5 bàn thắng. Chân sút mới 23 tuổi này đã nâng tổng số pha lập công sau 2 kỳ World Cup tham dự lên con số 9 - chỉ còn kém 6 bàn so với thành tích của Ronaldo và kém 7 bàn so với kỷ lục của Miroslav Klose (16 bàn). Ronaldo đánh giá: “Anh chàng này biết cách sử dụng các kỹ năng của mình, đó là tốc độ hơn người. Và cậu ấy sử dụng chúng để kiến tạo hoặc ghi bàn. Mbappe có thời gian, tài năng, kỹ năng và sự khát khao để chinh phục tất cả, đó là điều chắc chắn”.

Tin cùng chuyên mục