Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan

HLV Phạm Minh Giang không sử dụng Quả bóng Vàng Hồ Văn Ý trong trận giao hữu cuối của tuyển futsal Việt Nam ở TPHCM trước khi sang Thái Lan dự Giải futsal Đông Nam Á, đồng thời vòng loại châu Á 2022.

Tuyển futsal Việt Nam đánh bại Sahako FC trước khi sang Thái Lan tập huấn, dự Giải futsal Đông Nam Á, đồng thời vòng loại châu Á 2022. Ảnh: HỮU THÀNH
Tuyển futsal Việt Nam đánh bại Sahako FC trước khi sang Thái Lan tập huấn, dự Giải futsal Đông Nam Á, đồng thời vòng loại châu Á 2022. Ảnh: HỮU THÀNH

Trưa 22-3 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8), đội tuyển futsal Việt Nam có trận giao hữu lượt về gặp Sahako FC. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng trong kế hoạch tập luyện 1 tháng trong nước của thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Trước đó, toàn đội đã trải qua 2 trận giao hữu với kết quả thất bại 2-3 trước Sahako FC và thắng Cao Bằng FC 6-0.

Tái đấu với Sahako FC, Việt Nam không sử dụng thủ môn Nguyễn Hoàng Anh và đặc biệt Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2021 là Hồ Văn Ý. Ban huấn luyện chọn Mai Xuân Hiệp và Phạm Văn Tú bắt chính mỗi hiệp đấu, đồng thời chia thành 4 tổ đấu. HLV Phạm Minh Giang muốn “xoay tua” đội hình để kiểm chứng, đánh giá năng lực từng cá nhân và sự kết dính của từng tổ đấu.

Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 1 Thủ môn Nguyễn Hoàng Anh và Hồ Văn Ý ngồi ngoài ở trận tái đấu Sahako FC của tuyển futsal Việt Nam
Việt Nam mở điểm trước nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Hiếu vào đầu hiệp 1. Nhưng chỉ mất 3 phút sau để Sahako FC gỡ hòa 1-1. Đầu hiệp 2, đoàn quân HLV Phạm Minh Giang thêm một lần dẫn trước với bàn thắng của Châu Đoàn Phát. Những điều chỉnh giúp toàn đội bảo toàn kết quả 2-1 trước khi trận đấu kết thúc.

Bên cạnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo HLV Phạm Minh Giang, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Trong 1 tuần tập huấn ở Thái Lan tới, trong đó có 3 trận giao hữu, ban huấn luyện sẽ cải thiện khâu dứt điểm, đồng thời nâng cao khả năng phòng ngự - điều làm HLV Phạm Minh Giang hài lòng ở thời điểm hiện tại.

Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 2 Các tuyển thủ ăn mừng bàn thắng của Đoàn Phát trong hiệp 2
Chiều mai (23-3), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn và dự Giải futsal Đông Nam Á, đồng thời vòng loại châu Á 2022. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang nằm ở bảng B, lần lượt gặp Myanmar (11g, ngày 4-4) Timor Leste (13g, ngày 5-4) và Australia (11g, ngày 6-4). Tốp 3 ở sân chơi Đông Nam Á sẽ giành vé tham dự vòng chung kết châu Á diễn ra ở Kuwait vào tháng 9 tới.

Kết thúc Giải futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển futsal Việt Nam nghỉ 3 ngày trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức ở tỉnh Hà Nam.

Một số hình ảnh trong trận giao hữu vào trưa 22-3:
Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 3 HLV Phạm Minh Giang lên đấu pháp trước trận đấu
Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 4 Ông Giang không ngồi trong suốt thời gian bóng lăn
Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 5 Quả bóng Bạc futsal Việt Nam 2021 Châu Đoàn Phát giữ vững phong độ ổn định
Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 6 Phạm Đức Hòa vẫn giữa vai trò thủ lĩnh của đội tuyển futsal Việt Nam
Văn Ý ngồi ngoài, tuyển futsal Việt Nam đá tập giữa trưa trước khi sang Thái Lan ảnh 7 Tuyển futsal Việt Nam còn 3 trận giao hữu ở Thái Lan trước khi bước vào sân chơi chính thức

Tin cùng chuyên mục