U23 Việt Nam làm quen với công nghệ VAR

Ngày 7-1, AFC đã cử đại diện đến để giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm quen với những nguyên tắc của hệ thống VAR. Công nghệ này vốn đã được áp dùng tại VCK Asian Cup 2019 và sẽ được vận hành tại VCK U23 lần này.

Đại diện AFC trao kỷ niệm chương tham dự VCK U23 châu Á 2020 cho đội trưởng Quang Hải. Ảnh: Đoàn Nhật
Đại diện AFC trao kỷ niệm chương tham dự VCK U23 châu Á 2020 cho đội trưởng Quang Hải. Ảnh: Đoàn Nhật

Việc cử đại diện đến từng đội để phổ biến những nét mới trong khâu tổ chức, điều luật… là hoạt động nằm trong công tác tổ chức ở đấu trường châu Á và thế giới. Lần này, mục đính chính là phổ biến tới các đội tuyển tham dự những nội dung quan trọng trong Điều lệ giải và những cập nhật về luật thi đấu FIFA.

Điểm đáng chú ý nhất là công nghệ VAR (Video hỗ trợ trọng tài) sẽ được đưa vào áp dựng tại toàn bộ các trận đấu của VCK U23 châu Á 2020. Do vậy, AFC muốn đảm bảo các thành viên tham dự phải nắm vững được các nguyên tắc cơ bản của hệ thống này.

Từ quy định trên, trọng tài có thể nhận được hỗ trợ từ VAR chỉ trong các trường hợp liên quan đến 4 sự cố/quyết định có thể làm thay đổi cục diện trận đấu gồm: Tình huống bàn thắng/không bàn thắng; tình huống phạt đền/không phạt đền; tình huống thẻ đỏ trực tiếp và tình huống xác định lỗi sai (của trọng tài khi rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ không chính xác đối với cầu thủ của đội phạm lỗi).

U23 Việt Nam làm quen với công nghệ VAR ảnh 1 Ông Cheung Yim Yau đang phổ biến công nghệ VAR đến các cầu thủ Việt Nam
Ông Cheung Yim Yau – Giám sát trọng tài AFC nhấn mạnh, VAR sẽ tự động “kiểm tra” mọi tình huống trên sân và các quyết định của trọng tài, do vậy HLV và cầu thủ không cần thiết yêu cầu xem lại tình huống. Bên cạnh đó, cầu thủ và quan chức đội bóng không được phép vây quanh trọng tài hoặc cố tình làm ảnh hưởng đến việc quyết định đó có được xem lại hay không. Chỉ trọng tài mới được phép vào khu vực xem lại tình huống. Bất cứ thành viên nào của đội bóng vào khu vực này đều sẽ bị cảnh cáo.

Tin cùng chuyên mục