Tuyển Pháp cần vận may để đánh bại Anh

HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông “có đôi chút may mắn” khi đánh bại đội tuyển Anh 2-1 trong trận tứ kết World Cup 2022 vào thứ bảy tại sân Al Bayt ở Qatar. Đương kim vô địch đang tràn trề cơ hội bảo vệ danh hiệu khi trận chung kết với họ chỉ còn rào cản mang tên Morocco.

HLV Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông “có đôi chút may mắn”.
HLV Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông “có đôi chút may mắn”.

Tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud đã ghi bàn thắng quyết định cho tuyển Pháp ở phút 78, nhưng chiến thắng chỉ đến với nhà đương kim vô địch khi đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane sút hỏng quả phạt đền ở phút 84. Trước đó, Aurelien Tchouameni đã mở tỷ số cho tuyển Pháp ở phút 17, nhưng Kane gỡ hòa bằng một quả phạt đền ở phút 54.

HLV Deschamps đánh giá sau trận: “Thật tuyệt vời, đó là một trận đấu lớn! Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển Anh tuyệt vời, mạnh mẽ về kỹ thuật và thể chất. Thật tuyệt khi các chàng trai đã giúp chúng tôi trở lại vòng đấu 4 đội mạnh nhất của World Cup. Trong những khoảnh khắc này, bạn ước gì thời gian có thể dừng lại một chút. Nhưng tối nay chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó. Chúng tôi đã có một chút may mắn mặc dù phải chịu 2 quả phạt đền. Chúng tôi đã thành công khi chơi bằng cả trái tim và lòng dũng cảm của mình”.

Sau 60 năm, lại có một nhà đương kim vô địch World Cup lọt vào bán kết một lần nữa ở kỳ giải tiếp theo. Tuyển Pháp chắc chắn được đánh giá cao cho một suất vào chơi trận chung kết khi phía trước chỉ là Morocco, một hiện tượng kỳ thú của giải. Nhưng HLV Deschamps thận trọng về đối thủ, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối đại diện châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Morocco lần lượt vượt qua đương kim á quân Croatia, đến đội bóng hạng 2 thế giới Bỉ, rồi ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở vòng 1/8, và mới nhất đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết, thì họ chắc chắn không phải là đối thủ dễ dàng. Morocco cũng chưa để đối thủ nào ghi bàn vào lưới của mình cho đến lúc này của cuộc hành trình kỳ diệu.

HLV Deschamps nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Morocco xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Có thể họ không được kỳ vọng ở đây, nhưng sau những gì đã thể hiện, họ chỉ để thủng lưới một bàn từ tình huống phản lưới nhà, thì việc chúng tôi gặp họ ở giai đoạn này không có gì ngạc nhiên cả”.

Tin cùng chuyên mục