Tuyển karate, điền kinh nhận bộn tiền trước thềm SEA Games 31

Hai đội tuyển karate và điền kinh Việt Nam đã được trao tặng nhiều phần quà là tiền mặt trước thềm SEA Games 31 để động viên, khích lệ tinh thần các tuyển thủ sẵn sàng tranh tài.
Lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam tặng quà cho các tuyển thủ. Ảnh: M.HÙNG
Lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam tặng quà cho các tuyển thủ. Ảnh: M.HÙNG

Trong ngày 6-5, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng cùng các thành viên ban chấp hành đã trực tiếp tới Trung tâm HLTTQG Hà Nội gặp mặt động viên tinh thần tuyển thủ điền kinh Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31.

Sau khi giao nhiệm vụ thi đấu cho đội tuyển điền kinh Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam công bố quỹ thưởng 500 triệu đồng dành cho các VĐV, HLV đạt kết quả huy chương tại SEA Games 31. Nếu tiếp tục đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31, mức thưởng sẽ được tăng lên 1 tỉ đồng. Tại SEA Games 30-2019, Liên đoàn điền kinh có tổng thưởng là gần 300 triệu đồng còn trước đó ở SEA Games 29-2017, tổng thưởng là 1 tỉ đồng.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Ảnh: M.HÙNG

Đội tuyển điền kinh Việt Nam là một trong những đội tuyển đăng kí số lượng thi đấu đông đảo nhất của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với 65 VĐV, 22 HLV. Mục tiêu phấn đấu giành 16 HCV, xếp nhất toàn đoàn.

Cũng tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội cùng ngày, Ban vận động thành lập Liên đoàn karate Việt Nam đã gặp mặt các thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 31 qua đó động viên tinh thần, giao nhiệm vụ thi đấu và trao tặng quà.

Đội tuyển karate Việt Nam đã có sự động viên lớn ngay trước khi thi đấu SEA Games 31. Ảnh: V.S.H

Tại buổi gặp mặt, Ban vận động đã tặng 100 triệu đồng cho đội tuyển karate Việt Nam. Ngoài ra, một số mạnh thường quân đã đồng hành và có tổng tiền quà tặng cho karate Việt Nam dự SEA Games 31 là 160 triệu đồng. Mục tiêu của karate Việt Nam thi đấu SEA Games 31 là phấn đấu giành 4 HCV.

Tin cùng chuyên mục