Tuyển bóng chuyền nữ về nước ngày 15-5 và vẫn tập trung tại Quảng Ninh

Các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu SEA Games 32 và về nước vào hôm nay sau đó tiếp tục tập luyện ở Quảng Ninh.
Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có giải đấu tại Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có giải đấu tại Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Hôm nay, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường về nước sau khi đã thi đấu xong SEA Games 32. Theo kế hoạch, đội về sẽ được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần, sau đó tất cả hội quân trở lại tập luyện ở Quảng Ninh”, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đồng thời là lãnh đội bóng chuyền nữ tại SEA Games 32 – ông Lê Trí Trường trao đổi.

Chúng ta đã gặp đội nữ Thái Lan tại chung kết SEA Games 32 và chơi đầy quyết tâm với tinh thần cao nhất. Mặc dù thua 1-3 nhưng dấu ấn của đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 32 khiến người hâm mộ thấy tự hào.

Được biết ngay sau trận chung kết tại SEA Games 32, đơn vị Động Lực đã tặng thưởng 100 triệu đồng cho tấm HCB của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường cho biết “chúng tôi sẽ có tổng kết và báo cáo ban chấp hành cùng Chủ tịch Liên đoàn qua đó đề xuất mức thưởng dành cho thành tích của các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 32 lần này ngay khi về Việt Nam”.

Trước khi chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn tại Ninh Bình sau đó rời điểm tập tới Quảng Ninh và tiếp tục đến Vĩnh Phúc tập luyện, thi đấu. Lần trở về Việt Nam này, các cầu thủ sẽ đóng quân tại Quảng Ninh để có sự đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất trong tập luyện.

Theo quyết định của Tổng cục TDTT đối với tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn đầu tiên này, thời gian tập trung các cầu thủ là tới hết ngày 30-6. Vì thế, 18 cầu thủ ở danh sách ban đầu vẫn là những người thuộc đội tuyển quốc gia. Trừ 14 cầu thủ chính thức dự SEA Games 32 cũng như hai gương mặt gặp chấn thương xin rút khỏi đội tuyển là Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Thanh Tuyền thì đội tuyển còn cầu thủ Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Kim Liên sẽ hội quân khi đồng đội từ SEA Games 32 về nước.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam không còn tập trung sau SEA Games 32 (thời gian tập trung theo quyết định là hết ngày 10-5).

Thanh Thúy vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thanh Thúy vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Việc tiếp tục tập luyện tại Quảng Ninh để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới thi đấu giải AVC Challenge 2023 dành cho nữ do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức. Theo kết quả bốc thăm từ tháng 3 năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được bốc thăm vào bảng D cùng Uzbekistan, Mông Cổ và giải này diễn ra từ ngày 18 tới 25-6 tại Indonesia. Các cô gái của chúng ta sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên ở giải này là gặp đội nữ Mông Cổ. Kết quả của các đội tại AVC Challenge 2023 để tìm cơ hội tranh vé dự Volleyball Nations League của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB.

AVC Challenge 2023 của nữ năm nay quy tụ 9 đội tuyển bóng chuyền tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục tham dự và đã được bốc thăm theo các bảng thi đấu.

Tin cùng chuyên mục