Trên cơ - dưới màu

Trước khi trận chung kết Fed Cup 2015 giữa tuyển CH Séc và tuyển Nga diễn ra, các nhân vật chính của 2 đội tuyển này đang cố gắng lôi kéo sự chú ý từ dư luận hòng tạo ra áp lực cho đối thủ.

Chung kết Fed Cup 2015

Trước khi trận chung kết Fed Cup 2015 giữa tuyển CH Séc và tuyển Nga diễn ra, các nhân vật chính của 2 đội tuyển này đang cố gắng lôi kéo sự chú ý từ dư luận hòng tạo ra áp lực cho đối thủ.

Một trong những “biện pháp hiệu quả nhất” đó là dùng nhiều mỹ từ để đánh giá cao đối phương, cho rằng đối phương mới chính là “kẻ trên cơ”, còn mình chỉ là “đội dưới màu”. Thực chất thì, “ai trên cơ”, “ai dưới màu”, các khán giả sẽ tự có phân xử…

Maria Sharapova là tay vợt nổi bật nhất bên phía tuyển Nga. Cô đang xếp hạng 4 thế giới – thứ hạng cao nhất trong số những tay vợt tham gia trận chung kết Fed Cup 2015, tính cả những tay vợt CH Séc và những tay vợt Nga. Cô cũng là tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất – 5 danh hiệu – trong số các tay vợt tham gia trận chung kết giải quần vợt đồng đội nữ, nhiều hơn Petra Kvitova phía CH Séc đến 3 danh hiệu. Sở hữu Masha trong đội hình, bất cứ đội tuyển nào cũng được đánh giá cao hơn đối thủ của mình.

Nhưng có vẻ như là Masha lại không nghĩ như vậy, hoặc do cô cố tình gây áp lực cho tuyển CH Séc. Masha mới vừa lên tiếng cho biết: “Rõ ràng, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, vì tôi chưa bao giờ hiện diện trong một trận đấu chung kết. Tôi biết đối thủ khó nhằn đến mức nào, và đó sẽ là một thách thức tuyệt vời dành cho bản thân tôi. Chúng tôi đang tiến vào trận đấu chung kết như là một đội bóng dưới màu. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận một sân đấu ngập tràn CĐV CH Séc. Vẫn sẽ có cơ Nga cất cao trên khán đài, nhưng người CH Séc chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn người Nga”.

Đội hình tuyển Nga tham dự trận chung kết Fed Cup 2015.

Xét cho cùng, việc Masha đánh giá cao tuyển CH Séc, cao hơn đội tuyển Nga của cô – vốn không có tay vợt kỳ cựu Svetlana Kuznetsova (người đã giành được 2 danh hiệu Grand Slam, có thành tích ngang bằng với Petra) – cũng có những lý lẽ riêng của nó. Thứ nhất, tuyển Nga sẽ phải hành quân đến sân khách, nơi đội chủ nhà có những ưu thế đáng kể về sân bãi và khán giả nhà. Thứ hai, trong đội hình của CH Séc có 3 tay vợt thuộc tốp 20 thế giới, hoặc cả 4 tay vợt đều thuộc tốp 50; trong khi đó, tuyển Nga chỉ có 2 tay vợt thuộc tốp 20 hoặc chỉ có 3 tay vợt thuộc tốp 100, tay vợt còn lại xếp hạng 111 thế giới (Elena Vesnina). Thứ ba, Masha đã từng để thua 2 tay vợt CH Séc trong mùa giải năm nay – thua Petra 3/6, 6/7 (3-7) ở bán kết WTA Finals, và thua Lucie Safarova 6/7 (3-7), 4/6 ở vòng 4 Roland Garros.

Masha thừa nhận: “Trong cả 2 lần gặp gỡ những đại biểu CH Séc trong năm nay, tôi đều đã để thua. Nhưng đây chính là cái cách tuyệt vời nhất để kết thúc mùa giải năm nay. Thi đấu với 2 tay vợt giỏi nhất thuộc tốp 10 thế giới là một cơ hội tuyệt vời nhất và cũng là một thách thức đáng kể nhất. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một tuần lễ tuyệt vời”.

Tuy nhiên, những lý lẽ đó vẫn chưa đủ thuyết phục khi tuyển Nga có Masha lần đầu tiên trong lịch sử chung kết Fed Cup. Đội trưởng – HLV trưởng Anastasia Myskina, thuộc lứa tay vợt đầu tiên làm rạng danh quần vợt Nga trên đấu trường thế giới, người cũng lần đầu tiên tham gia chung kết Fed Cup nhưng là trong tư cách của một người cầm quân (trước đó, Myskina từng 2 lần giúp tuyển Nga vô địch Fed Cup trong vai trò của một tay vợt) đánh giá rất cao sự hiện diện của Masha: “Đương nhiên, việc sở hữu Masha trong đội hình thi đấu của đội tuyển là một điều rất quan trọng. Tôi thật sự muốn nói rằng: “Cảm ơn cô vì đã tham gia cùng chúng tôi”.

Về phần mình, tuyển CH Séc lại từ chối thừa nhận mình chính là đội tuyển trên cơ khi chuẩn bị bước vào trận đấu chung kết. Thủ quân – HLV trưởng của tuyển CH Séc, bà Petr Pala, cho biết: “Họ đang sở hữu tay vợt có thứ hạng cao nhất và một bộ đôi cực kỳ chắc chắn (ám chỉ bộ đôi Makarova và Vesnina, bộ đôi đã lọt đến trận chung kết Wimbledon, bán kết Roland Garros, trận chung kết Indian Wells và Key Biscayne…). Vì thế, theo quan điểm của tôi, cơ hội của 2 bên hoàn toàn cân bằng nhau, chẳng có đội nào vượt hơn hay trên cơ cả”.

Petra cũng rất thận trọng khi nói về Masha: “Với Marushka (trong tiếng CH Séc, từ này có nghĩa là “tiểu Maria”), luôn là vấn đề với những cơ hội mà cô ấy trao cho bạn. Kỹ năng xoay từ tay trái (cả Petra lẫn Safarova đều thuận tay trái và lối đánh của 2 tay vợt thuận tay trái này đang gây ra những khó khăn nhất định cho Masha) sẽ thật sự có ích. Đương nhiên, bạn vẫn phải chiến đấu đến khi kết thúc. Marushka không có thói quen bỏ cuộc cho đến điểm số cuối cùng”.

5.Số lần đối đầu giữa tuyển Nga và tuyển CH Séc ở đấu trường Fed Cup. Tuy nhiên, 3/5 trận đấu đó diễn ra từ thời còn những “giá trị xưa cũ”, thời của tuyển Liên Xô và tuyển Tiệp Khắc. Tuyển CH Séc đang tạm dẫn trước 3-2 sau 5 lần gặp nhau, với chiến thắng gần nhất ở trận đấu chung kết hồi năm 2011.

8.CH Séc từng 8 lần đăng quang ngôi vô địch Fed Cup. Năm lần từ thời của tuyển Tiệp Khắc, 3 lần kể từ khi CH Séc và Slovakia trở thành 2 đội tuyển hoàn toàn khác biệt đến từ 2 quốc gia độc lập. Đó là 3 ngôi vô địch trong 4 giải đấu gần đây nhất. Slovakia cũng từng đăng quang ngôi vô địch Fed Cup hồi năm 2002.

11.Đây là trận chung kết Fed Cup thứ 10 của tuyển Nga (tính cả thành tích từ thời tuyển Liên Xô). Tuy nhiên, tuyển Nga chỉ lên ngôi vô địch 4 lần (trong các năm 2004, 2005, 2007 và 2008), tất cả đều diễn ra khi Nga trở thành một đội tuyển riêng biệt của một quốc gia độc lập. 

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục