Thời tiết khắc nghiệt khiến nhà vô địch SEA Games sa sút

Nắng nóng tại Campuchia là nguyên nhân khiến đội tuyển xe đạp địa hình Malaysia không thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, thành tích đạt được tại Việt Nam hồi năm ngoái.
Vận động viên Zulfikri Zulkifli của đội tuyển Malaysia
Vận động viên Zulfikri Zulkifli của đội tuyển Malaysia

Chung kết xe đạp địa hình, nội dung băng đồng loại dần nam&nữ tại SEA Games 32 được tổ chức ở thung lũng núi Kulen, tỉnh Seam Reap. Thời điểm tranh tài ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, mức kỷ lục 41 độ C. Thách thức thực sự trong việc duy trì thể lực của các vận động viên.

HLV tuyển xe đạp địa hình Malaysia, ông Saiful Abdul Jalil ngán ngẩm trên NST: "Thời tiết tại Campuchia là một thách thức khác hoàn toàn. Năm ngoái tại Việt Nam, điều kiện khách quan hoàn hảo cho thi đấu. Chúng tôi đánh rơi huy chương vàng một phần vì vấn đề này."

Đội tuyển xe đạp địa hình Malaysia vô địch hồi SEA Games 31

Đội tuyển xe đạp địa hình Malaysia vô địch hồi SEA Games 31

Nhóm tuyển thủ Ahmad Syazrin Awang Ilah, Zulfikri Zulkifli, Nur Assyira Zainal Abidin và Natahsya Soon chính là đương kim vô địch SEA Games nhưng thậm chí tại Seam Reap, họ không lọt nổi vào tốp nhận huy chương.

Vận động viên Zulfikri Zulkifli cho biết, ngoài thời tiết, may mắn đã không đứng về phía họ: "Đúng là như vậy khi chúng tôi không thể tận dụng những khúc cua ngoặt, trong khi ở Việt Nam đây lại là ưu thế để chúng tôi tận dụng. Malaysia đã chuẩn bị kỹ cho Đại hội lần này nhưng thất bại dĩ nhiên không có gì để bào chữa."

SEA Games 32 chứng kiến sự lên ngôi của đội tuyển xe đạp địa hình Indonesia. Thái Lan đoạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội tuyển Philippines.

Tin cùng chuyên mục