VFF Cup 2011: U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar 5-0 - Cữ dượt nhẹ nhàng

Xuất phát với đội hình không phải là mạnh nhất qua giai đoạn tập huấn vừa qua do thiếu Long Giang, Đình Tùng, Trọng Hoàng nhưng các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã sớm giành được thế trận cũng như tạo cách biệt 2 bàn từ giữa hiệp 1 để rồi tạo nên trận thắng lớn trong ngày khai mạc.
VFF Cup 2011: U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar 5-0 - Cữ dượt nhẹ nhàng

Xuất phát với đội hình không phải là mạnh nhất qua giai đoạn tập huấn vừa qua do thiếu Long Giang, Đình Tùng, Trọng Hoàng nhưng các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã sớm giành được thế trận cũng như tạo cách biệt 2 bàn từ giữa hiệp 1 để rồi tạo nên trận thắng lớn trong ngày khai mạc.

Thứ “vũ khí” bấy lâu Myanmar thường vận hành mỗi khi gặp Việt Nam là thể lực dồi dào cùng lối chơi không ngại va chạm đã không còn phát huy tác dụng vào tối qua. Dàn cầu thủ trẻ của Myanmar thời điểm này không chỉ non về kinh nghiệm trong tổ chức phòng ngự, tấn công mà còn yếu cả về đấu pháp.

Hoàng Thiên (10) ghi bàn thắng cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở phút 33. Ảnh: CÔNG MINH

Hoàng Thiên (10) ghi bàn thắng cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở phút 33. Ảnh: CÔNG MINH

Có thể Myanmar xác định chơi thoải mái, không đặt nặng mục tiêu ở giải này và thời điểm hiện tại chưa hẳn đã đạt điểm rơi về phong độ nhưng phải thừa nhận đây là chiến thắng đẹp mà thầy trò HLV F.Goetz đem lại cho người hâm mộ, nhất là khi bộ khung còn nhiều mảnh ghép thử nghiệm nhưng vận hành khá hoàn hảo. Thủ môn Bửu Ngọc ít sai sót trong ra vào đón bóng, cặp trung vệ Anh Quang – Huỳnh Phú chơi tập trung trong suốt trận đấu. Nhưng ấn tượng nhất là sự hiệu quả của các chân sút khi tận dụng tối đa các cơ hội.

Hoàng Thiên tạo sự khởi đầu thuận lợi cho đội nhà với cú đúp chỉ trong vòng 5 phút (33 và 37) với các pha kết thúc ở cự ly gần. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ngọc Anh đã tạo khoảng cách lên 3 bàn từ pha đá phạt 11m nhưng công đầu phải nói đến nỗ lực đi bóng của Thành Lương trước khi bị hậu vệ đối phương phạm lỗi.

Dẫn cách biệt 3-0, nhưng HLV F.Goetz vẫn tiếp tục đẩy mạnh hàng tấn công khi tung hai tiền vệ có khuynh hướng chơi hộ công tốt là Đình Tùng và Trọng Hoàng vào thay Văn Bình và Văn Thắng ở đầu hiệp 2. Thành Lương tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh trong trận đấu này khi không chỉ đóng vai trò làm ngòi nổ trong các pha tấn công của đội nhà, nhất là những pha xuống bóng nhanh ở hai biên mà còn trực tiếp ghi 2 bàn thắng còn lại ở hiệp 2 để ấn định tỷ số 5-0 cho U.23 Việt Nam.

Trong trận đấu trước đó, U.23 Uzbekistan cũng không khó để giành trận thắng cách biệt 3-1 trước U.23 Malaysia. 

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục