Thêm quốc gia sở hữu bản quyền truyền hình SEA Games 32

Ban tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 của Campuchia đã công bố mới nhất những đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình tính tới thời điểm này, ngoài Việt Nam còn có Malaysia.
Truyền hình Cáp (VTVCab) thuộc Đài truyền hình Việt Nam đã có được bản quyền truyền hình SEA Games 32. Ảnh: MINH CHIẾN
Truyền hình Cáp (VTVCab) thuộc Đài truyền hình Việt Nam đã có được bản quyền truyền hình SEA Games 32. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo thông báo chính thức của chủ nhà Campuchia, tới lúc này CSTV (Truyền hình thể thao Campuchia) là đơn vị chủ nhà nắm giữ bản quyền truyền hình của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023. Hiện tại, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình 2 Đại hội trên. Mới nhất, Hội đồng thể thao người khuyết tật Malaysia cũng là đơn vị tiếp theo đã đạt được thỏa thuận và có được bản quyền truyền hình với chủ nhà Campuchia.

Tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 32 tổ chức từ ngày 25 tới 27-1 vừa qua tại Phnom Penh (Campuchia), đại diện các đoàn thể thao cũng đã thảo luận về vấn đề bản quyền truyền hình của Đại hội.

Nhiều đài truyền hình của các quốc gia có sự quan tâm tới bản quyền truyền hình SEA Games 32 cũng như nội dung thảo luận được đưa ra để làm rõ thêm việc tiếp tục miễn phí bản quyền truyền hình đối với hãng truyền hình quảng bá do nhà nước sở hữu và có xác nhận của Ủy ban Olympic các quốc gia tham dự SEA Games 32 tuy nhiên phải nộp phí tham dự theo thông lệ giống như các kỳ SEA Games trước đây gồm 3 mức (bắt đầu từ năm 2017), gồm: 5.000 USD/một đài truyền hình đối với các nước: Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan, Việt Nam; 3.000 USD/một đài truyền hình đối với các nước: Campuchia, Myanmar, Lào, Brunei và 1.000 USD/một đài truyền hình đối với Timor Leste.

Tin cùng chuyên mục