Thể thao TPHCM tất bật chuẩn bị cho Asiad 19

Sau SEA Games 32, thể thao TPHCM lại tất bật bước vào chu kỳ mới, chuẩn bị lực lượng góp sức cùng đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) khởi tranh vào tháng 9 tới.
Nguyễn Văn Khánh Phong bước vào chu kỳ huấn luyện mới cùng đội tuyển thể dục dụng cụ chuẩn bị cho Asiad 19
Nguyễn Văn Khánh Phong bước vào chu kỳ huấn luyện mới cùng đội tuyển thể dục dụng cụ chuẩn bị cho Asiad 19

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, ngành thể thao thành phố vẫn tạo mọi điều kiện cho các chuyên gia, HLV, VĐV tập trung theo danh sách đội tuyển quốc gia. Thành công ở SEA Games 32 vừa qua là động lực lớn cũng như bước chạy đà quan trọng để thể thao TPHCM phấn đấu đạt thành tích tại đấu trường châu Á, nhất là ở những môn như thể dục dụng cụ, thể thao điện tử, đua thuyền.

Các tuyển thủ thể dục dụng cụ TPHCM đã thể hiện được trình độ chuyên môn vượt trội, góp sức làm nên 3/4 HCV của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 32. Không ngủ quên trên chiến thắng, các VĐV nhanh chóng trở lại guồng quay tập luyện để chuẩn bị cho Asiad 19 và vòng loại giải vô địch thế giới nhằm tranh suất dự Olympic Paris 2024. Theo HLV Trương Minh Sang, thời điểm tranh tài tại Asiad 19 trùng với thời gian diễn ra giải vô địch thế giới ở Bỉ nên ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về việc phân chia lực lượng nhân sự tham gia phù hợp.

Vào ngày 12-6, các tuyển thủ Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Trần Đình Vương, Nguyễn Phước Hải sẽ tham dự giải vô địch châu Á tại Singapore. Kết quả tại giải này là cơ sở để ban huấn luyện lên danh sách phù hợp ở từng đấu trường. Trong thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển đã giúp các VĐV tập trung phát triển động tác kỹ thuật và tâm lý thi đấu, nhất là việc điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình thực hiện động tác.

Không tranh tài tại SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia loại bỏ môn bắn súng khỏi chương trình thi đấu, song đây cũng là cơ hội để các xạ thủ TPHCM tập trung hơn cho đấu trường Asiad. Hiện đội tuyển bắn súng TPHCM có 8 VĐV đang tập huấn tại đội tuyển quốc gia và phấn đấu đóng góp 5-6 gương mặt cho đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Asiad. Nổi bật trong số này phải kể đến Lê Thị Mộng Tuyền (súng trường hơi nữ) và Lại Công Minh (súng ngắn hơi nam), 2 gương mặt đã vượt qua các đợt kiểm tra và thi đấu trong nước để giành suất tham dự giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8. Khó khăn hiện nay mà đội tuyển đang gặp phải là thiếu kinh phí tham dự các giải quốc tế nhằm nâng cao trình độ cũng như tích điểm tranh suất dự Olympic Paris 2024.

Tin cùng chuyên mục