Thắng 3 sao, HA.GL lần đầu đăng quang giải U21 quốc gia

Chiều nay (7-12), trên SVĐ Bình Dương đã diễn ra trận chung kết giải U21 quốc gia 2017 giữa hai đội HA.GL và Viettel.

Đội HA.GL trở thành tân vô địch giải U21 Quốc gia 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội HA.GL trở thành tân vô địch giải U21 Quốc gia 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhập cuộc tốt hơn, đội bóng mặc áo lính đã dồn ép đối thủ trong những phút đầu và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía đội bóng phố Núi. Tuy nhiên hàng phòng ngự HA.GL đã đứng vững và hóa giải thành công mọi hiểm nguy.

Thế trận trở nên cân bằng hơn từ giữa hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút thứ 23, từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, Hoàng Thanh Tùng chọn vị trí khôn ngoan đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội bóng phố Núi.

Hưng phấn sau bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ trẻ HA.GL tiếp tục tràn lên tấn công và tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng đáng tiếc là không thể dứt điểm thành công.

Trong thế không còn gì để mất, bước sang hiệp 2, Viettel dồn toàn lực lên tấn công để hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng trong khi chưa tìm được bàn thắng san bằng tỷ số, đội bóng mặc áo lính đã phải đón nhận thêm 2 bàn thua nữa vào cuối trận, sau pha đệm bóng cận thành của cầu thủ vào sân thay người Văn Anh ở phút thứ 81 và quả penalty của đội trưởng Văn Sơn ở phút thứ 86.

Thắng đậm Viettel với tỷ số 3-0, HA.GL đã lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc gia.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: HA.GL

Đội hạng nhì: Viettel

Đội hạng 3: SLNA, Bình Dương

Đội đoạt giải phong cách: Bình Dương

Vua phá lưới: Phan Văn Đức (SLNA), Lê Văn Sơn (HA.GL) cùng ghi được 3 bàn

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Văn Sơn (HA.GL)

Thủ môn xuất sắc nhất: Gmah Sươ (HA.GL)

Tin cùng chuyên mục