Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson được định hướng đấu châu Á hơn SEA Games

Hiệp hội Điền kinh Thái Lan không lạm dụng Puripol Boonsonm, ông hoàng SEA Games ở cự ly 100m và 200m, cho mục tiêu tranh chấp huy chương với điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32. Thần đồng sinh năm 2006 này đang được “quy hoạch” để hướng đến các sân chơi châu Á trong 6 tháng cuối năm.
Thần đồng Puripol Boonson được xem là "mỏ vàng" của điền kinh Thái Lan ở SEA Games 32.
Thần đồng Puripol Boonson được xem là "mỏ vàng" của điền kinh Thái Lan ở SEA Games 32.

Trong kỳ SEA Games đầu tiên vào tháng 5-2022 diễn ra ở Việt Nam, Puripol Boonson chỉ bước sang tuổi 16, đã gây ấn tượng mạnh khi thống trị 3 cự ly danh giá nhất của làng điền kinh là 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Riêng nội dung 200m, nam thần đồng của điền kinh Thái Lan đạt thông số 20.37 giây, thiết lập kỷ lục mới ở SEA Games.

Đến cuối tháng 6-2022, Boonson giành chiến thắng cự ly 200m ở Giải điền kinh quốc tế Kazakhstan, với thành tích 20.19 giây. Thông số đưa chân chạy vươn lên xếp thứ 3 ở lứa tuổi U18 có thành tích chạy 200m nhanh nhất thế giới, lần xếp sau Erriyon Knighton (Mỹ, thành tích 19,84 giây) và huyền thoại Usain Bolt (Jamaica, thành tích 20.13 giây).

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia vào tháng 5 tới, Boonson đã tham dự Đại hội Thể thao trẻ Thái Lan 2023. Tại cự ly 100m nam, chân chạy đến từ tỉnh Samut Prakan dễ dàng giành huy chương vàng (HCV), với thông số 10.20 giây, phá kỷ lục 10.47 giây đã tồn tại 15 năm qua của tiền bối Weerawat Paruang. Boonson đang là ông hoàng SEA Games ở cự ly 100m và 200m, đồng thời giữ phong độ ổn định, nhưng ông Supawanat Ariyamongkol, Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV của đội tuyển điền kinh Thái Lan, sẽ không lạm dụng việc sử dụng học trò ở SEA Games 32. Vì điều này có thể dẫn đến những chấn thương, ảnh hưởng đến tương lai của Boonson.

“Boonson bây giờ đã là một vận động viên được điền kinh thế giới theo dõi. Gây ấn tượng mạnh khi mới 16 tuổi đã sở hữu kỷ lục thuộc tốp 3 thế giới nhóm U18, tôi tin Boonson sẽ đạt thành tích tốt ở nhiều giải đấu đang chờ đón cậu ấy phía trước. Riêng trong năm nay, sau SEA Games 32, Boonson sẽ lần lượt thi đấu ở Giải điền kinh trẻ châu Á, Giải vô địch châu Á và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). Đó là những giải đấu khá nặng, quy tụ toàn những đối thủ hàng đầu châu Á. Đây cũng sẽ là một thử thách khác trong quá trình phát triển chuyên môn của Boonson”, tờ Siam Sports dẫn lời HLV Ariyamongkol.

Boonson (trái) vừa có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32.

Boonson (trái) vừa có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32.

Mà dù không được đặt nặng chuyện thành tích ở SEA Games 32, nhưng với đẳng cấp của mình, Boonson sẽ không gặp nhiều khó khăn để bảo vệ thành công tấm HCV ở cự ly sở trường 100m và 200m.

Môn điền kinh SEA Games 32 có 47 nội dung thi đấu, diễn ra từ ngày 8 đến 13-5 ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap (nội dung Marathon và đi bộ 20km). Điền kinh Thái Lan quyết tâm lấy lại vị trí số 1 toàn đoàn đã đánh mất vào tay Việt Nam ở 3 kỳ SEA Games gần nhất. SEA Games 31, điền kinh Thái Lan chỉ giành 12 HCV, kém Việt Nam đến 10 tấm huy chương. HLV Ariyamongkol kỳ vọng vào các học trò sẽ cải thiện thành tích tốt hơn ở SEA Games 32.

“Hướng đến SEA Games 32, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với kỳ SEA Games 31. Đặc biệt, có nhiều nội dung mà các vận động viên Thái Lan đạt thông số tốt hơn rất nhiều. Năm ngoái, các trụ cột của điền kinh Thái Lan đã gặt hái nhiều HCV, và kỳ SEA Games này, tôi tin họ tiếp tục thành công. Chắc rằng, trong nhiều nội dung mà chúng tôi từ lâu chưa từng giành HCV, khi trở lại ở SEA Games 32 sẽ giành lấy được. Tôi tin số HCV của điền kinh Thái Lan năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái”, HLV Ariyamongkol nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục