TDDC Việt Nam nhắm mục tiêu giành 1-2 tấm HCV SEA Games 32

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam có những sự chuẩn bị chuyên môn riêng của mình và hướng vào mục tiêu quan trọng giành từ 1 tới 2 HCV ở kỳ SEA Games 32.
TDDC Việt Nam có mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games 32 tới đây. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
TDDC Việt Nam có mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games 32 tới đây. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Các tuyển thủ quan trọng của đội TDDC Việt Nam đang tập luyện để đảm bảo tốt nhất chuyên môn. Chúng tôi cũng cử VĐV trẻ thi đấu giải cúp thế giới vào lúc này cũng là để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng không chỉ SEA Games 32 mà còn ASIAD 19-2022 cùng vòng loại Olympic”, phụ trách bộ môn thể dục (Tổng cục TDTT) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi trong ngày 9-3. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn thể dục Việt Nam – ông Trần Chiến Thắng cho rằng, thể dục Việt Nam hiện đang có những lứa VĐV triển vọng thay thế các gương mặt đàn anh, đàn chị và không chỉ riêng ở môn TDDC còn có nhiều tuyển thủ ở môn aerobic, khiêu vũ thể thao cũng là những người được nhắm cơ hội tranh thành tích đấu trường SEA Games 32.

Kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, chúng ta giành được 4 tấm HCV trong 8 nội dung dành cho TDDC nam. Đối thủ lớn nhất của đội TDDC Việt Nam lúc này vẫn là đội tuyển Philippines, Malaysia và Thái Lan. SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia, môn TDDC không có nội dung của nữ vì vậy những nam tuyển thủ tốt nhất sẽ là người có cơ hội tranh tài, tranh huy chương. Từ việc giành được 4 tấm HCV nhưng hiện chúng ta khiêm tốn nhắm cho mục tiêu từ 1 tới 2 HCV phần nào cho thấy TDDC nam Việt Nam thận trọng trước đối thủ.

Mới nhất, ba gương mặt trẻ Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong đã dự cúp thế giới 2023 với lượt đấu tại Doha (Qatar). Ở giải đấu này, chúng ta không có tấm huy chương nào và duy nhất Trịnh Hải Khang lọt vào chung kết một nội dung đơn môn (nhảy chống) rồi xếp hạng 7 chung cuộc. Thế nhưng, nam tuyển thủ Philippines là Carlos Yulo cùng thi đấu tại Qatar, đã giành 1 tấm HCV, 1 HCĐ cá nhân.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Đặng Hà Việt cho rằng việc tìm các nguồn xã hội hóa và phát triển hình ảnh các môn nhóm thể dục là cần thiết để tăng thêm sự ủng hộ của khán giả cũng như sẽ có sự quan tâm tới các VĐV thành tích cao. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Đặng Hà Việt cho rằng việc tìm các nguồn xã hội hóa và phát triển hình ảnh các môn nhóm thể dục là cần thiết để tăng thêm sự ủng hộ của khán giả cũng như sẽ có sự quan tâm tới các VĐV thành tích cao. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trên hết để tạo được một tinh thần tốt nhất cho thể dục nói chung và đội tuyển TDDC nói riêng, Liên đoàn thể dục cần sự đầu tư quan trọng từ chất tới lượng. Đó là những cuộc thi đấu quốc tế cùng việc tìm thêm nguồn xã hội hóa nhằm tăng cường các hoạt động thi đấu tổ chức giải. Trong chiến lược ấy, Liên đoàn thể dục Việt Nam đã ký đồng hành cùng Next Media tại ngày 9-3 để đối tác này sẽ tham gia thêm vào các hoạt động thúc đẩy phát triển hình ảnh của thể dục với nhiều môn thi đấu cũng như kêu gọi thêm nguồn tài trợ từ đó tạo nguồn thu để trực tiếp đầu tư vào các VĐV. Xa hơn, nhà quản lý kỳ vọng nhắc đến thể dục, người hâm mộ sẽ không còn xa lạ với các tuyển thủ cũng như giải đấu quốc gia và chỉ khi hình ảnh được quảng bá và có sự phát triển thực chất, sẽ có thêm đơn vị tham gia đầu tư đào tạo thành tích cao cho riêng môn TDDC (hiện cả nước mới chỉ có 5 đơn vị đào tạo thành tích cao môn này).

“Chúng tôi đang tập luyện với hết khả năng của mình vì đấu trường nào cũng rất quan trọng, đặc biệt khi thi đấu cũng là cọ xát chuyên môn. SEA Games 32 là không dễ dàng nhưng tất cả đều rất quyết tâm”, tuyển thủ Lê Thanh Tùng bày tỏ thêm.

Qua tìm hiểu, chúng ta đã nhắm đến những gương mặt có thể tìm được một cơ hội tranh tài tranh huy chương ASIAD 19-2022 vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, đó là ai vẫn nằm trong chương trình chuyên môn khó tiết lộ vì đây là chiến thuật của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong đã có mặt tại Baku (Azerbaijan) tham dự lượt thi đấu tiếp theo của World Cup 2023 môn TDDC. Các tuyển thủ sẽ thi đấu từ ngày 9-3 tới 12-3. Theo kế hoạch, trong chiều hôm nay (9-3), theo giờ địa phương, các tuyển thủ sẽ thi đấu vòng loại nội dung đơn môn của mình.

Tin cùng chuyên mục