Tay vợt nữ người Nga Elena Vesnina: Không ai có quyền khuyên các VĐV lao động cả đời để có cơ hội tham dự Thế vận hội

Tay vợt nữ kỳ cựu người Nga - Elena Vesnina, một trong số ít những VĐV đến từ Xứ sở Bạch dương được IOC xét duyệt tham gia Olympic Paris trong tư cách những đại diện “trung lập” vừa lên tiếng cho biết sự cần thiết có mặt ở đấu trường Thế vận hội trước những thắc mắc và xét nét của những người khác.

Vesnina sẽ tham dự Olympic lần thứ 5
Vesnina sẽ tham dự Olympic lần thứ 5

Vesnina chia sẻ với truyền thông của quê nhà: “Không ai có quyền đưa ra lời khuyên, đặc biệt là với các VĐV đã lao động cả đời để có được cơ hội tham dự Thế vận hội. Tôi không nói thay bản thân mình, mà nói cho tất cả những người tham gia”.

“Đây mới chính là cuộc sống, công việc và số phận của họ. Và khi những người bình luận ở trên tivi cố gắng tước đi giấc mơ của các bạn... Tôi không nghĩ các bạn nên nghe theo những lời khuyên của bọn họ”.

“Chỉ tại đấu trường Olympic, các bạn mới hiểu rằng là, bản thân mình thật sự đang phấn đấu vì cái gì. Bạn sẽ được trông thấy những VĐV giỏi nhất thế giới. Về nguyên tắc, Olympic Paris đã trở thành động lực để tôi cầm lại cây vợt khi đã sinh cô con gái thứ 2”.

“Vì lợi ích của tất cả mọi người, tôi đã mở chế độ tập luyện siêu tăng tốc. Lần trước, ở Tokyo - bởi vì Covid-19, tôi có thêm được 1 năm chuẩn bị. Nhưng còn hướng đến Paris, tôi phải tự mình lấy lại vóc dáng ở trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Phát biểu của Vesnina xuất hiện thời điểm một số dư luận trong nước Nga chỉ trích các VĐV quê nhà chấp nhận “quy chế trung lập” khi thi đấu ở Olympic. Theo họ, đó không khác gì thỏa hiệp với phương Tây.

Vesnina, người đã có con gái thứ 2, không chơi trận quần vợt nào suốt từ tháng 8-2021 cho đến nay và đã không còn nằm trong Bảng điểm xếp hạng của WTA, “Thế vận hội thậm chí còn là về con người. Thế nên, tôi không thể không thử”.

Vesnina cũng tiết lộ một cách hài hước, nhưng chính là thực tế: “Chúng tôi bay đến Paris với một đoàn đại biểu khá lớn: 8 tay vợt, 2 người đội trưởng là Igor Kunitsyn cho đội tuyển nam và Igor Andreev cho đội tuyển nữ”.

“Ngoài ra, đoàn của chúng tôi còn một chuyên viên về xoa bóp vật lý trị liệu, và thêm một bác sĩ. Tuy vậy, với chúng tôi là không đủ vì một tay vợt cần có bác sĩ riêng, HLV và chuyên gia thể lực riêng”.

Tin cùng chuyên mục