Saudi Arabia loại cầu thủ khiến Việt Nam hết cơ hội dự World Cup

Tiền đạo Fahad Al Muwallad - tác giả của đường kiến cho đồng đội ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 không nằm trong danh sách Saudi Arabia đến Qatar vì dương tính doping.

Tiền đạo Fahad Al Muwallad góp mặt ở trận đấu với Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022
Tiền đạo Fahad Al Muwallad góp mặt ở trận đấu với Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thông báo đã được Hiệp hội Bóng đá Saudi Arabia (KSA) đăng tải vào hôm 13-11 trên website chính thức và các nền tảng mạng xã hội. Trước khi đưa ra quyết định loại Al Muwallad, HLV Herve Renard đã nhận được sự tư vấn từ bộ phận pháp lý của KSA.

Al Muwallad được cho có kết quả dương tính doping ở một trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ hồi tháng 4 năm nay, truyền thông Saudi Arabia đã đồng loạt đưa thông tin này.

Đây không phải lần đầu chân sút sinh năm 1994 gặp sự cố liên quan đến chất cấm. Al Muwallad từng bị cấm thi đấu 1 năm với lý do tương tự khi khoác Al-Nasr (CLB ở Saudi Arabia).

Al Muwallad xuất hiện thường xuyên trong các đợt tập trung của Saudi Arabia nhiều năm qua và từng tham dự World Cup 2018. Tại vòng loại World Cup 2022, cầu thủ từng khoác áo Levante theo dạng cho mượn ghi 4 bàn. Anh cũng là tác giả của đường kiến tạo để Al Shehri ghi bàn thắng duy nhất, giúp Saudi Arabia đánh bại Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình. Thất bại này cũng khiến thầy trò HLV Park Hang-seo (chưa có điểm số) chính thức hết cơ hội dự World Cup 2022 vì khi đó đã kém đội nhì bảng Nhật Bản đến 12 điểm.

Saudi Arabia loại cầu thủ khiến Việt Nam hết cơ hội dự World Cup ảnh 1 Saudi Arabia dự World Cup 2022 với nhiều cầu thủ từng đánh bại Việt Nam
HLV Herve Renard đã chọn tiền vệ Nawaf Al Abed để thay thế Al-Muwallad. Ở tuổi 32, Al Abed đang thi đấu cho Al-Shabab. Cầu thủ này đã ghi 8 bàn sau 43 trận ra sân cho Saudi Arabia. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Al Abed. Kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Nga, anh chỉ có tên trong danh sách sơ bộ.

Trong 26 cầu thủ mà ông Renard mang đến Qatar có rất nhiều cầu thủ từng góp mặt trong 2 chiến thắng trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Như thủ môn Al-Owais, Al Faraj, Al Malki, Al Ghanam... World Cup 2022, Saudi Arabia nằm ở bảng C và có lịch thi đấu lần lượt gặp Argentina (ngày 22-11), Ba Lan (ngày 26-11) và Mexico (ngày 1-12).

Tin cùng chuyên mục