Preah Sihanouk và tham vọng 'giành vàng' của nước chủ nhà SEA Games 32

Preah Sihanouk là địa phương duyên hải nằm trong thành phần đăng cai SEA Games 32. Tại đây, nước chủ nhà Campuchia có niềm tin lớn vào những tấm huy chương vàng...
Đua mô tô nước từng đưa Campuchia "lên đỉnh" châu Á
Đua mô tô nước từng đưa Campuchia "lên đỉnh" châu Á

Tỉnh Preah Sihanouk (tên gọi khác là Sihanoukville) đăng cai ba môn thi đấu tại SEA Games 32: đua thuyền buồm, bóng chuyền bãi biển và đua mô tô nước.

Theo kế hoạch, đua thuyền buồm tổ chức đầu tiên vào ngày 1.5 đến ngày 8.5. Môn bóng chuyền bãi biển bắt đầu từ 11.5 đến ngày 16.5. Cuối cùng, đua mô tô nước khởi tranh ngày 13.5 đến ngày 16.5.

Preah Sihanouk mang niềm tin "giành vàng" của Campuchia. Nói thế là bởi, tại ASIAD 2018, vận động viên đua mô tô nước Saly Ou Moeut giúp "Xứ Chùa Tháp" đoạt huy chương vàng lịch sử. SEA Games 32 tới đây, anh chắc chắn tiếp tục gánh vác niềm hy vọng lớn của Đoàn thể thao chủ nhà.

Nhà vô địch châu Á Saly Ou Moeut tại ASIAD 2018

Nhà vô địch châu Á Saly Ou Moeut tại ASIAD 2018

Ban tổ chức SEA Games 32 tại Sihanoukville đã sẵn sàng, theo Tỉnh trưởng Kuoch Chamroeun. Ông khẳng định trên Khmer Times:

"Chúng tôi ý thức tầm vóc của SEA Games 32, Đại hội thể thao mang tính lịch sử đối với đất nước và người dân Campuchia. Vì thế, mọi công tác tổ chức đã được chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Tỉnh trưởng Preah Sihanouk, ông Kuoch Chamroeun

Tỉnh trưởng Preah Sihanouk, ông Kuoch Chamroeun

Preah Sihanouk đã có bề dày kinh nghiệm tổ chức ba môn thể thao biển tại SEA Games 32. Theo Thông tấn xã Việt Nam, vào đầu tháng này, tỉnh duyên hải Campuchia hoàn tất nâng cấp hạng mục cuối cùng: khu thi đấu bóng chuyền bãi biển Poy Chumteav Mao đạt tiêu chuẩn quốc tế (theo FIVB), đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các vận động viên.

Tin cùng chuyên mục