Phát động chương trình thiện nguyện "Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo"

Với mục tiêu thiết thực hóa các hoạt động, mang cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh vùng cao tỉnh Hà Giang, Ban chấp hành Đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã lập kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức chương trình "Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo".
Phát động chương trình thiện nguyện "Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo"
Phát động chương trình thiện nguyện "Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo"

Mùa đầu tiên của chương trình với tên gọi "Thư viện trên đá" sẽ được tổ chức tại trường Tiểu học Sà Phìn, thôn Xà Phìn A, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chương trình được kỳ vọng như một món quà, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho các em thiếu nhi – mầm non tương lai của đất nước nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Bên cạnh việc xây dựng phòng đọc, thư viện cho các em học sinh và cập nhật những đầu sách mới, thú vị, bổ ích, giúp các em mở mang tri thức, góp phần gây dựng thói quen đọc trong trường học, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, chương trình cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, chiếu phim miễn phí kết hợp tặng quà, dành tặng vật chất và tinh thần cho các em học sinh nơi đây.

Cùng với đó, chương trình cũng nhằm tạo điều kiện cho các chi đoàn trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao lưu, gắn kết hơn, tạo sức mạnh của khối Đoàn Bộ. Chương trình dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 5 tới.

Tin cùng chuyên mục