Phạm Thanh Bảo và đội tuyển tiếp sức 4x200m tự do làm nên lịch sử

Các kình ngư đội tuyển bơi Việt Nam đã tiếp tục giành thành tích HCV trong ngày thi đấu tiếp theo của môn bơi tại SEA Games 32.
Thanh Bảo giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Bảo giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày tranh tài 7-5, đội tuyển bơi Việt Nam đã giành thêm 2 tấm HCV. Trong thành tích này, cả hai kết quả đều đáng ghi nhận cho lịch sử bơi Việt Nam.

Trên đường đua 100m bơi ếch nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã thi đấu thành công để về nhất với thành tích 1’00”97 để giành HCV. Quan trọng hơn, kết quả của Thanh Bảo được xác nhận là kỷ lục mới của Đại hội. Từ trước tới nay, nội dung bơi ếch nam vẫn là một trong những nội dung khó của bơi Việt Nam và Thanh Bảo là nhà vô địch của SEA Games 31 nên chiến thắng này đã giúp kình ngư người Bến Tre bảo vệ thành công tấm HCV cũng như phá kỷ lục. Trước đó, người làm được chỉ có cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt.

Đại diện Trung tâm HLTTQG Cần Thơ có mặt tại hồ bơi của SEA Games 32 đã cho biết “Thanh Bảo có được kết quả này thật sự xứng đáng với những gì tuyển thủ đã tập luyện thời gian qua”.

Trong chung kết cùng ngày, đội tuyển bơi nam Việt Nam gồm Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên đã giành ngôi vô địch nội dung tiếp sức 4x200m.

Cuộc đua thật sự hấp dẫn khi Kim Sơn xuất phát đầu tiên nhưng bị tụt lại phía sau. Tiếp đến, Huy Hoàng là người nối tiếp để thu ngắn khoảng cách trước các đối thủ. Hoàng Quý Phước là người bơi ở chặng thứ ba giúp chúng ta san bằng về khoảng cách và khi Hưng Nguyên nhảy xuống hồ rồi khép lại 200m tự do, đội bơi tiếp sức Việt Nam đã vô địch với kết quả tổng 7’18”510. Xếp hạng nhì là đội bơi tiếp sức Singapore, và hạng ba là Malaysia.

"Tôi và các đồng đội đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả trên. Thật sự sau những lượt đầu của nội dung, mọi người đều lo lắng nhưng khi thấy đội hình dần tiếp cận các VĐV dẫn đầu của Singpaore và Thái Lan thì chúng tôi càng tự tin hơn để căng hết mình bơi về đích", Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ.

Trong khi đó, nam tuyển thủ Hoàng Quý Phước chia sẻ rằng "đội hình đội tuyển đã được sắp xếp theo ban huấn luyện và chúng tôi có sự chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau trong đội hình tiếp sức nhưng việc chúng tôi bảo vệ thành công tấm HCV 4x200m tự do nam là một trong những lịch sử của bơi Việt Nam tại SEA Games".

Tính tới thời điểm này, bơi Việt Nam đã có 3 tấm HCV tại SEA Games 32.

Cùng nhìn lại khoảnh khắc của các tuyển thủ bơi Việt Nam đã thi đấu:

Tin cùng chuyên mục