Ngày thi đấu cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018: Chờ tấm huy chương lịch sử

Ở ngày thi đấu cuối cùng 1-9 tại các địa điểm Jakarta và Palembang, Đoàn thể thao Việt Nam còn 4 môn góp mặt, trong đó nổi bật là trận đấu tranh tấm HCĐ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở môn bóng đá nam. Ngoài ra, các đội tuyển bóng chuyền và cầu mây cũng bước vào những trận đấu quyết định thứ hạng và huy chương…

Chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm hy vọng HCV của Đoàn thể thao Việt Nam lại dấy lên, khi các tuyển thủ Nguyễn Thị Quyên, Giáp Thị Hiền, Dương Thị Xuyến, Nguyễn Thị Phương Trinh bước vào trận chung kết nội dung nhóm 4 người gặp đối thủ Thái Lan tại Nhà thi đấu JSC Ranau của Palembang. Và mặc dù đụng độ các VĐV đến từ nơi xuất xứ môn cầu mây, nhưng các cô gái Việt Nam rất quyết tâm sẽ tạo nên bất ngờ để có thể mang về thêm tấm HCV ở ngày thi đấu cuối cùng này. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 10 giờ.

Ở môn bóng chuyền, sau khi đội tuyển nam khép lại cuộc hành trình với vị trí thứ 13 chung cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay cũng sẽ đấu trận tranh hạng 5 môn bóng chuyền nữ. Đối thủ của Thanh Thuý và các đồng đội là tuyển Kazakhstan, từng thua Việt Nam 2-3 ở vòng đấu bảng.

Dương Thị Hên (1) và tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 5 với Kazakhstan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hy vọng tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước đội bóng chủ nhà Indonesia, các cô gái Việt Nam sẽ thoải mái và tự tin bước vào trận đấu với Kazakhstan để hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tốp 5 của châu Á.

Tại hồ bơi JSC Lake Jakabaring của Palembang, tuyển thủ Trương Thị Phương sẽ thi đấu chung kết nội dung C1 cự ly 200m môn canoeing. Đây cũng là nội dung được kỳ vọng sẽ giành huy chương của đội tuyển Canoeing Việt Nam.

Trương Thị Phương sẽ thi đấu chung kết 200m nữ thuyền nhẹ C1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuối ngày thi đấu hôm nay, vào lúc 15 giờ, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh HCĐ cùng đối thủ UAE. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tạo nên chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường Asiad.

Như vậy, ở ngày thi đấu cuối cùng, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng trước cơ hội cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp của Asiad. Ít nhất, đoàn Việt Nam cũng “bỏ túi” thêm 2 tấm HCB nữa.

Tin cùng chuyên mục