Môn bóng đá nhập cuộc, hứa hẹn nhiều bất ngờ

Ngày 29-4, môn bóng đá nam chính thức nhập cuộc với lượt trận đầu tiên tại bảng A. Môn bóng đá nam đang tạo sự thu hút đặc biệt bởi sự cân sức của các ứng viên trong cuộc đua tranh huy chương vàng. Cơ hội càng lớn hơn cho các đội nhiều tham vọng khi mà đến gần vạch xuất phát, U22 Việt Nam, vô địch liên tiếp 2 kỳ SEA Games gần nhất, không còn được đánh giá cao.
U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận ra quân bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận ra quân bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đó cũng là thực tế khi mà thầy trò HLV Troussier trải qua 5 trận liên tiếp toàn thua tại Doha Cup 2023 và 2 trận tập huấn ở Bà Rịa. Nhưng biết đâu, với việc không được đánh giá cao đôi khi lại có lợi cho đội tuyển U22 Việt Nam về mặt tâm lý.

Ngày 29-4, HLV Troussier sẽ họp kỹ thuật cùng HLV các đội ở bảng B, sau đó là họp báo. Đó cũng là thời điểm ông Troussier đăng ký danh sách chính thức 20 cầu thủ. Gặp U22 Lào ở trận ra quân là điều thuận lợi cho thầy trò U22 Việt Nam, bởi xét tương quan giữa các đội cùng bảng, Lào là đối thủ yếu nhất, hy vọng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có cú chạy đà thuận lợi.

Đang là đương kim vô địch, hẳn nhiên mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ thành quả ấy. Dù vậy, với thực lực như hiện nay thì vào đến trận chung kết đã là thành công của thầy trò HLV Troussier. Đó cũng là đích ngắm mà VFF giao cho cả đội, phần nào giúp chúng ta giảm áp lực khi vào giải.

Lịch thi đấu bảng A, ngày 29-4 (trực tiếp trên VTV5)

16 giờ: Indonesia - Philippines.

19 giờ: Campuchia - Timor Leste.

Ngoài Thái Lan, Malaysia, Singapore ở cùng bảng B, ở bảng còn lại Indonesia, Philippines cũng không giấu tham vọng. Đáng chú ý, hai đối thủ được xem là cạnh tranh lớn nhất là Thái Lan và Indonesia đều có sự thay đổi ở ghế HLV trưởng so với hai kỳ SEA Games gần nhất. Thái Lan hiện do HLV Issara Sritaro dẫn dắt thay thầy ngoại Polking, còn Indonesia cũng thay HLV Shin Tae-yong bằng HLV Indra Sjafri. Điều trùng hợp là cả hai cùng thay thầy ngoại bằng nhà cầm quân trong nước.

Thái Lan và Indonesia vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua tranh huy chương vàng cùng Việt Nam tại đại hội lần này. Phát biểu tại họp báo trưa 28-4, HLV Sjafri “nhắn gửi” đến thầy trò HLV Troussier: Năm 2019, Indonesia đã ở rất gần huy chương vàng rồi nhưng thua Việt Nam ở chung kết, là trận thua thứ 2 của chúng tôi ở giải này. Năm đó, chúng tôi đã ở bảng đấu rất khó nhưng vẫn vào được chung kết. SEA Games năm nay, chúng tôi không chung bảng với Việt Nam. Tuy nhiên, giờ tôi không muốn nói sớm về bán kết mà chỉ tập trung vào việc làm cách nào vượt qua vòng bảng. Việt Nam nằm ở bảng đấu hấp dẫn, nơi đội nào cũng có cơ hội đi tiếp. Tôi muốn gửi sự tự tin đến Việt Nam. Chúc đội bạn may mắn”.

Trong phát biểu tại buổi họp báo ngày 28-4, HLV trưởng đội U22 Campuchia Ryu Hirose chia sẻ hy vọng của mình tại SEA Games 32. Ông nói: “Nếu có thể giành huy chương vàng, đó sẽ là thành tựu của bóng đá Campuchia và cá nhân tôi. Chúng tôi có quyền hy vọng, một khi giành được kết quả tốt từng trận, giấc mơ sẽ thành hiện thực”.

Tin cùng chuyên mục