Messi thừa nhận lo lắng trước trận gặp Australia

Lionel Messi cho biết sẽ không ăn mừng cột mốc cá nhân đạt 1.000 trận đấu chuyên nghiệp sau khi giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Australia ở vòng 1/8, nhưng thừa nhận cảm xúc của mình là nhẹ nhõm khi trải qua được một bài kiểm tra thể chất chỉ 48 giờ sau trận đấu vòng bảng cuối cùng.

Lionel Messi tiếp tục đáp lại kỳ vọng bằng màn trình diễn truyền cảm hứng.
Lionel Messi tiếp tục đáp lại kỳ vọng bằng màn trình diễn truyền cảm hứng.

Trận đấu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Argentina đánh bại Ba Lan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng để giành một suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Messi, 35 tuổi, đã bị phong tỏa hoàn toàn trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, nhưng đẳng cấp vẫn giúp anh ghi bàn đầu tiên cho Argentina với một pha lập công tuyệt vời ở phút 35. Julian Alvarez sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 57. Nhưng Argentina đã phải nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối trận, sau khi Australia được truyền cảm hứng bởi bàn phản lưới nhà của Enzo Fernandez ở phút 77.

Messi một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng dù đạt được một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp - vượt qua kỷ lục 8 bàn thắng tại World Cup của Diego Maradona - thì cầu thủ 7 lần thắng Quả bóng vàng không chú trọng vào thành tích cá nhân. Thay vào đó, anh chỉ vui mừng vì đã trải qua một bài kiểm tra thể chất khắc nghiệt. “Tôi rất vui vì đã tiến thêm một bước, đạt được một mục tiêu khác”, Messi nói sau trận đấu. “Đó là một trận đấu rất gay cấn và khó khăn - chúng tôi biết nó sẽ diễn ra như vậy. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chúng tôi đã lo lắng vì biết rằng đây sẽ là một trận đấu thể lực và Australia là đối thủ rất mạnh”.

Messi thừa nhận lo lắng trước trận gặp Australia ảnh 1 Siêu sao 35 tuổi tận hưởng chiến thắng cùng người hâm mộ.

Khi được hỏi trên truyền hình Argentina liệu anh có ăn mừng cột mốc trận đấu thứ 1.000 của mình hay không, Messi trả lời: “Không, thực sự là không! Đây là một trận đấu quá khó khăn, chúng tôi không được nghỉ ngơi nhiều, chúng tôi chưa thực sự hồi phục tốt. Trận đấu này có quá nhiều thể chất. Khi chúng tôi biết mình phải thi đấu 2 trận trong vòng 3 ngày, chúng tôi đã nói rằng điều đó thật điên rồ vì không đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng muốn ở đây vì những gì điều này đại diện và cho người hâm mộ của chúng tôi”.

Về phần mình, HLV tuyển Australia, Graham Arnold cho biết các cầu thủ của ông đã làm rất tốt để kiềm chế Messi, nhưng cuối cùng, đẳng cấp của anh đã tỏa sáng: “Messi thật phi thường! Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay. Chúng tôi thực sự đã làm việc chăm chỉ ngăn cản cậu ấy, vì đây là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng cậu ấy thật phi thường. Tôi đã có vinh dự được đối đầu với Diego Maradona, và bây giờ với Messi trên tư cách một HLV - cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời và Argentina nên rất tự hào và hạnh phúc khi sản sinh những cầu thủ tầm cỡ như vậy”.

Messi thừa nhận lo lắng trước trận gặp Australia ảnh 2 HLV Lionel Scaloni và các học trò vẫn đang đi đúng hướng trên hành trình chinh phục.

Messi và đồng đội giờ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, khi trận tứ kết chỉ diễn ra vào ngày 9-12. Tuy nhiên, tiến càng xa thì thách thức càng lớn, phía trước đối thủ là tuyển Hà Lan rất mạnh và đẳng cấp. HLV Lionel Scaloni của Argentina đánh giá: “Hôm nay chúng ta đã xem Hà Lan đánh bại Mỹ như thế nào. Có lẽ họ không chơi đẹp mắt như các đội Hà Lan trước đây, nhưng họ luôn là đối thủ rất mạnh. Nhưng họ có điểm mạnh và điểm yếu mà chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng. Đó sẽ là một trận đấu đẹp mắt với 2 đội tuyển quốc gia giàu truyền thống. Chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua họ để giành quyền vào bán kết”.

Argentina sẽ phải chờ đợi để xem thể lực của một số cầu thủ chủ chốt sau cuộc đối đầu với Australia, trong đó Papu Gomez vừa dính chấn thương mắt cá. Nhưng HLV Scaloni tin rằng Angel di Maria sẽ kịp bình phục và trở lại: “Hy vọng rằng Di Maria sẽ có thể thi đấu ở tứ kết. Hôm nay cậu ấy không khỏe và tôi không nghĩ để cậu ấy vào sân là quyết định tốt. Chúng tôi hy vọng Di Maria tiếp tục hồi phục và góp mặt trong trận đấu tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục