Mặt sân đất nện ở Madrid Master...

Venus Williams nghĩ rằng mặt sân ở Madrid Masters (còn gọi là Mutua Madrid Open) là một thứ gì đó… thật thời trang. Một tay vợt người Canada thì miêu tả mặt sân ở đây như kiểu là “mặt sân đất nện của xì trum” (vì có màu xanh dương - màu của dân… xì trum, dân cư tí hon hiện diện trong bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả người Bỉ Peyo). Còn với Rafael Nadal, mặt sân đất nện màu xanh ở Madrid Masters là một thảm họa, một sai lầm của BTC.
Mặt sân đất nện ở Madrid Master...

Venus Williams nghĩ rằng mặt sân ở Madrid Masters (còn gọi là Mutua Madrid Open) là một thứ gì đó… thật thời trang. Một tay vợt người Canada thì miêu tả mặt sân ở đây như kiểu là “mặt sân đất nện của xì trum” (vì có màu xanh dương - màu của dân… xì trum, dân cư tí hon hiện diện trong bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả người Bỉ Peyo). Còn với Rafael Nadal, mặt sân đất nện màu xanh ở Madrid Masters là một thảm họa, một sai lầm của BTC.

Khi Madrid Masters 2012 đã cận kề, chuyện Novak Djokovic có bảo vệ được ngôi vô địch hay lại để cho Nadal phất cao ngọn cờ “Vua sân đất nện” xem ra không nóng bằng chuyện cái mặt sân kiểu mới gây ra tranh cãi từ nhiều phía…

Mặt sân đất nện màu xanh ở Madrid Masters.

Mặt sân đất nện màu xanh ở Madrid Masters.

Có người cho rằng, đây chỉ là chiêu quảng bá, đánh bóng tên tuổi của “ông bầu” người Rumani Ion Tirias, và đối với ông này, chuyện gây scandal không gì hay hơn bằng việc sử dụng một mặt sân màu xanh dương có kết cấu khác hẳn mọi loại sân đất nện khác. Mặt sân đất nện màu xanh dương ở khu Magic Box đương nhiên khiến bóng đi nhanh hơn so với các mặt sân đất nện thông thường.

Với độ cao của Madrid (cao 667 mét so với mực nước biển), mặt sân đất nện màu xanh sẽ là một trợ lực đáng kể như những tay vợt có cú giao bóng nhanh và mạnh như John Isner, Milos Raonic hay Djokovic, Roger Federer. Rất dễ hiểu tại sao Nadal phản đối kiểu mặt sân này (dù Djokovic cũng phản đối). Nhưng mọi chuyện giờ đây là không thể thay đổi, Nadal vẫn sẽ ra sân, bất chấp chuyện anh có đồng ý hay không.

Federer và Andy Murray đã bắt đầu tập luyện trên mặt sân “quái dị” ở Magic Box. Trong khi đó, sau buổi tập đầu tiên, Maria Sharapova cho rằng đây là loại mặt sân “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Bởi mặt sân đất nện kiểu Madrid Masters còn… xanh hơn mặt sân đất nện kiểu Mỹ vốn đã nổi tiếng gần giống mặt sân cứng. Trước đó, Madrid Masters chỉ sử dụng mặt sân đất nện màu đỏ quạch truyền thống. Đối với nhà ĐKVĐ giải Djokovic, tay vợt người Serbia phàn nàn mặt sân khiến anh rất khó xử lý các tình huống bóng bật nảy. Anh nói rõ là bóng nảy rất thấp, tạo ra một số bất lợi.

Djokovic, cùng với tay vợt trẻ người Canada Raonic, là những người bước ra sân tập đầu tiên. Trên trang mạng xã hội Twitter, Raonic bình luận: “Mới tập luyện trên mặt sân đất nện của xì trum, bóng nảy rất thấp và 2 sân mà tôi tập rất khó đoán định hơn so với bình thường”.

Trong khi đó, Djokovic cho biết: “Ấn tượng đầu tiên là độ nảy của bóng trên mặt sân này có sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt khi bạn tung ra các cú đánh bóng xoáy, bóng nảy rất thấp. Rất khó xử lý bóng”. Murray nói: “Tôi hiểu lý do để làm điều này. Nó khiến giải đấu trở nên độc nhất vô nhị và hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng, nó mang lại điều tốt, nhưng thi thoảng nó lại mang đến khó khăn cho các tay vợt. Đây sẽ là một trải nghiệm toàn toàn mới”.

Người ta không rõ Nadal đã thử chơi trên mặt sân mới hay chưa, nhưng cách đây vài tuần, khi còn đang tham gia Monte Carlo Masters, anh đã lên tiếng phản đối: “Tôi không ủng hộ chuyện này. Lịch sử và truyền thống của sân đất nện là màu đỏ, không phải màu xanh. Tôi thích sự tiến bộ, nhưng đây là một sai lầm. Các tay vợt chẳng thắng được điều gì cả. Quần vợt chẳng giành được điều gì cả. Chỉ có một người duy nhất giành chiến thắng, đó là ông bầu sở hữu giải đấu. Thi đấu trên mặt sân này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị cho Roland Garros của tôi”.

Các tay vợt nghĩ gì?

Serena Williams: “Đây quả là một ý tưởng nực cười”.

Lisa Raymond: “Tôi thích mặt sân này vì nó… lừa tôi như thể nó là mặt sân cứng thật sự”.

Sorana Cristea: “Tôi thích mặt sân kiểu như thế này, nó là một sự tiến bộ trong thể thao”.

Samantha Stosur: “Tôi phản đối kiểu mặt sân này đó nha. Đơn giản vì tôi không muốn sau mỗi trận bóng, quần áo của tôi chợt trở nên… xanh lè xanh lét”.

Andy Murray: “Dù sao thì sự thay đổi ít nhất cũng có một giá trị, hồi trước, thỉnh thoảng người ta khó nhìn thấy bóng ở Madrid.

* Trước phản ứng của các tay vợt, cây bút chuyên bình luận thể thao của Chicago Greg Couch tuôn ra một câu khá nặng trên Twitter: “Có rất nhiều chuyện diễn ra trên thế giới ngày hôm nay. Các tay vợt đang rên rỉ vì mặt sân đất nện màu xanh. Các anh chỉ tự làm cho bản thân rối rắm và ngăn trở quần vợt phát triển”.

* Đương nhiên, BTC ra sức bảo vệ quan điểm của mình, họ nói các tay vợt và khán giả sẽ dễ dàng theo dõi đường đi của bóng trên mặt sân đất nện màu xanh. GĐĐH giải đấu Gerard Tsobanian nói: “Tôi hy vọng các tay vợt nên thử thi đấu trước khi đưa ra bình luận, hãy nói sự thật và công bằng về cảm nhận của chính mình. Màu sắc không là vấn đề!”.

Tiểu Phi

Tin cùng chuyên mục