Kiến tạo của Huỳnh Như không thể giúp Lank FC thoát thua

Tiền đạo Huỳnh Như in dấu giày vào bàn thắng thứ 2 của Lank FC trước chủ nhà Albergaria ở vòng 9 Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha vào tối 11-12, nhưng cô và toàn đội vẫn nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Huỳnh Như kiến tạo, nhưng không thể giúp Lank FC thoát thua ở vòng 9 Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23.
Huỳnh Như kiến tạo, nhưng không thể giúp Lank FC thoát thua ở vòng 9 Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23.

Sau khi có bàn thắng gỡ hòa 1-1, Lank FC được hưởng đá phạt từ giữa sân ở phút 23. Huỳnh Như được giao nhiệm vụ thực hiện. Tuyển thủ Việt Nam treo quả bóng với hướng đi khó chịu và tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Natalie Oronoz nhanh chân dứt điểm để nâng tỉ số lên 2-1 cho CLB chủ quản.

Không chỉ in dấu giày trong bàn thắng thứ 2 của Lank FC, Huỳnh Như đã có lần đầu thi đấu trọn cả trận đấu. Nhiều thời điểm trên sân, “Nàng 9” Trà Vinh được ban huấn luyện kéo về giữa sân thi đấu trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, rồi trở lại vị trí hộ công. Sau khi chiếm được suất đá chính ở Lank FC, chân sút 31 tuổi vẫn giữ phong độ tốt, thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng.

Tiếc rằng, đóng góp của Như và các cầu thủ trên mặt trận tấn công đã không thể giúp Lank FC thoát thua ở vòng 9 thuộc Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23. Trong hiệp 2, đội chủ nhà Albergaria ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong 7 phút, từ phút 73 đến phút 80, qua đó ngược dòng giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Đây là kết quả đầy bất ngờ bởi đối thủ của Lank FC đang nằm ở nhóm cuối bảng.

Thất bại này khiến Lank FC giậm chân ở vị trí thứ 6 với 11 điểm, kém đội dẫn đầu Benfica đến 16 điểm. Trong khi Albergaria vươn lên hạng 9 khi có 8 điểm. Tuần thi đấu kế tiếp, Huỳnh Như và các đồng đội được trở về sân nhà để tiếp chính Benfica ở Cúp quốc gia nữ Bồ Đào Nha, diễn ra vào 18g ngày 18-12.

Tin cùng chuyên mục