Khát vọng của người mẹ trẻ

Nguyễn Thị Huyền dường như được sinh ra để chạy các cự ly 400m, 400m rào, hai nội dung “khó nuốt” vì đòi hỏi VĐV phải mạnh về tốc độ của cự ly ngắn lẫn sở hữu sức bền của cự ly trung bình và dài.
VĐV Nguyễn Thị Huyền thi đấu tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á năm 2023. Ảnh: P.MINH
VĐV Nguyễn Thị Huyền thi đấu tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á năm 2023. Ảnh: P.MINH

Sau cả chục năm theo đuổi đam mê, cô gái sinh năm 1993 này đã có trong tay 10 HCV SEA Games ở nội dung chạy 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m.

Chẳng phải là thiên tài hay ỷ lại vào tố chất bẩm sinh, Huyền luôn cho thấy hình ảnh của sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ ngay khi mới được tiếp xúc đường chạy. Từ nhỏ, Huyền đã tự ý thức sự khó khăn của gia đình nên lúc nào cũng phải cố gắng. Ở tuổi 15, trở thành VĐV, Huyền không ngừng nỗ lực nâng cao kỹ thuật chuyên môn để được trao cơ hội thi đấu và giành lấy huy chương. Vì cô biết rằng chỉ khi cố gắng như thế mới có cơ hội phụ giúp gia đình từ những khoản lương thưởng của bản thân.

Và rồi sự cố gắng không ngừng nghỉ đó cũng được đền đáp vào lúc cô gái này bước sang tuổi 22. Năm 2015, cô tỏa sáng với cú hat-trick HCV SEA Games 28 tại Singapore. Từ đó, những thành công liên tiếp đến với nữ VĐV này tại sân chơi quốc gia và khu vực. Nhờ vậy cuộc sống của gia đình Huyền được cải thiện hơn, phần nào giúp cô thêm động lực chuyên tâm thi đấu.

Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Nguyễn Thị Huyền lập gia đình và sinh con, bỏ lỡ Asiad 2018. Thông thường, các VĐV điền kinh đỉnh cao sau khi làm mẹ hiếm người có thể trở lại tập luyện và thi đấu, huống chi bảo vệ HCV SEA Games chỉ 13 tháng sau khi sinh của Huyền.

Cô chia sẻ, sau khi sinh con đầu lòng chừng 3 tháng, cô đã nhớ đường chạy đến mức không chịu nổi, để rồi xin phép HLV được ra sân tập lại. Ở lần tái xuất hồi tháng 7-2019 tại giải điền kinh quốc tế TPHCM, Huyền đoạt cú đúp HCV chỉ 10 tháng sau khi sinh. Đến giải vô địch quốc gia vào tháng 9, cô lại vô địch và được bổ sung vào đội hình tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30 ở Philippines. Huyền đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi tiếp tục giành HCV cự ly 400m nữ với thông số 52 giây 80.

Trước thềm SEA Games 32, trong khi nhiều đồng nghiệp ở các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam lựa chọn “đóng quân” tại các địa điểm khác thì Nguyễn Thị Huyền lại xin thi đấu tại Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023 để duy trì cảm giác thi đấu và kiểm tra thành tích sau thời gian dài luyện tập. “Sau mỗi chu kỳ tập luyện, sẽ có phần kiểm tra thành tích để đánh giá trạng thái của VĐV như thế nào và Cúp Tốc độ Thống Nhất là cơ hội để tôi làm điều đó. Việc tranh tài tại giải cũng là một phần bài tập trong giáo án huấn luyện để tôi lấy cảm giác thi đấu và có điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm SEA Games 32 diễn ra”, Huyền bày tỏ. Cô đã bước sang tuổi 30 và đã sinh con nên thể trạng, sức mạnh hay tốc độ đều giảm đáng kể. Do đó, trước mỗi giải đấu lớn như SEA Games 32 sắp tới, HLV sẽ luôn tìm hiểu và điều chỉnh phương pháp tập luyện phù hợp cho Huyền để có điểm rơi phong độ chính xác.

Tin cùng chuyên mục