Huy Hoàng, Hưng Nguyên vẫn là bất khả chiến bại trong nội dung sở trường

Hai kình ngư quan trọng nhất của đội tuyển bơi Việt Nam đã giành thêm mỗi người một tấm HCV trong ngày thi đấu tiếp theo tại SEA Games 32.
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Đặng Hà Việt đã trao huy chương cho Hưng Nguyên và Quang Thuấn tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Đặng Hà Việt đã trao huy chương cho Hưng Nguyên và Quang Thuấn tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bơi Việt Nam bước vào ngày tranh tài tiếp theo 8-5 ở SEA Games 32 với một niềm tin sẽ có thêm thành tích HCV. Điều ấy có được bởi hai gương mặt quan trọng là Nguyễn Huy Hoàng cùng Trần Hưng Nguyên đăng kí thi đấu nội dung sở trường của mình.

Huy Hoàng dự tranh nội dung 1.500m với vị thế là đương kim vô địch SEA Games. Ở lượt bơi chung kết của nội dung tại SEA Games 32, chúng ta có thêm Nguyễn Hữu Kim Sơn cùng góp mặt và cạnh tranh trước các đối thủ tới từ tuyển bơi Thái Lan, Indonesia, Singapore.

Ngay từ khi xuống nước, Huy Hoàng cùng Kim Sơn đã là những người tạo ưu thế dẫn đầu. Với một thể lực có sức bền cũng như quen thuộc trong cự ly dài hơi này, Huy Hoàng không để các đối thủ có cơ hội vươn lên và sớm kết thúc bằng vị trí thứ nhất với thông số 15’11”240. Nguyễn Hữu Kim Sơn về nhì, nhận HCB với kết quả 15’35”210. Chỉ hơi tiếc một chút, thông số của Nguyễn Huy Hoàng chưa đủ để vượt chuẩn A của Olympic tại cự ly này nên chưa có được suất chính thức Olympic.

Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên cùng Nguyễn Quang Thuấn góp mặt tại chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam. Sau khi xuất phát, Hưng Nguyên thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng khi vươn lên dẫn đầu dù phía sau các kình ngư bám đuổi quyết liệt. Mặc dù vậy, nam tuyển thủ của thể thao Quân đội này vẫn có được chiến thắng chung cuộc khi về nhất với kết quả 4’19”120 và giành HCV.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên thể hiện ưu thế ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kình ngư Trần Hưng Nguyên thể hiện ưu thế ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rất nỗ lực bám đuổi, Nguyễn Quang Thuấn đã về nhì, giành HCB với kết quả 4’21”030. Kỳ SEA Games 31 năm ngoái, Hưng Nguyên cũng là nhà vô địch nội dung và Quang Thuấn cũng là kình ngư giành ngôi á quân. Quang Thuấn chính là em trai ruột của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tại cuộc đấu tiếp sức 4x100m hỗn hợp đồng đội nam, đội bơi Việt Nam (Lương Jeremie Loic Nino/Hoàng Quý Phước/Phạm Thanh Bảo/Cao Văn Dũng) không giành được huy chương do chỉ xếp hạng 4 với kết quả tổng là 3’41”980. Vô địch nội dung là Singapore với kết quả 3’37”450 và tiếp theo là đội bơi Thái Lan, Indonesia. Ở những nội dung còn lại trong ngày dành cho nữ, chúng ta không giành được kết quả huy chương nào.

Tin cùng chuyên mục