Hơn 2.000 vận động viên tranh tài đường chạy Quảng Ngãi Marathon

Đến 9 giờ ngày 7-5, Giải Quảng Ngãi Marathon-Cup BSR 2023 đã chính thức xướng tên “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình vô địch ở nội dung nữ cự ly 21km và Lý Nhân Tín vô địch ở nội dung nam cự ly 21km.

Rạng sáng 7-5, hơn 2.000 vận động viên bước vào tranh tài ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km trong Giải Quảng Ngãi Marathon-Cup BSR 2023. Đây được xem là giải Marathon lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Quảng Ngãi.

Hơn 2.000 vận động viên chính thức tranh tài Giải Quảng Ngãi Marathon

Hơn 2.000 vận động viên chính thức tranh tài Giải Quảng Ngãi Marathon

Các vận động viên xuất phát tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi).

Các vận động viên chạy qua những tuyến đường thành phố Quảng Ngãi

Các vận động viên chạy qua những tuyến đường thành phố Quảng Ngãi

Để đảm bảo sức khỏe cho 2.000 vận động viên khi thi đấu, Quảng Ngãi Marathon đã bố trí 5 trạm tiếp nước hai chiều, khoảng cách trung bình 2km mỗi trạm cùng nhiều nhà vệ sinh.

Các vận động viên nỗ lực trên đường chạy

Các vận động viên nỗ lực trên đường chạy

Một vận động viên nữ đang nỗ lực hoàn thành chặng đường

Một vận động viên nữ đang nỗ lực hoàn thành chặng đường

Qua cuộc tranh tài, Giải Quảng Ngãi Marathon chính thức đón nhà vô địch ở cự ly 10km nội dung nam là Huỳnh Tấn Tiến (Quảng Ngãi) cán đích ở thành tích 35 phút 22 giây.

Ở nội dung nữ cự ly 10km, vận động viên Hứa Thanh Giang là người đầu tiên cán đích, thành tích 45 phút 25 giây. Vận động viên Hứa Thanh Giang từng vô địch 42,195km tại Giải chạy Mekong Delta Marathon 2020.

Ở cự ly ngắn nhất 5km có hơn 1.000 VĐV tham gia, chân chạy nam Dương Đình Chiến là người về đích nhanh nhất, sau 19 phút 11 giây.

Trao giải thưởng các cự ly theo lứa tuổi tham gia. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trao giải thưởng các cự ly theo lứa tuổi tham gia. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vô địch cự ly 21km là những cái tên quen thuộc trong làng chạy Việt Nam là Lý Nhân Tín và Phạm Thị Bình. Ở nội dung nữ, “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình không có đối thủ, chị về đích sau 1 tiếng 29 phút 4 giây. Trong khi đó, Lý Nhân Tín cán đích ở vị trí đầu tiên sau 1 tiếng 15 phút 53 giây.

Giải chung cuộc vô địch là 2 cái tên quen thuộc Lý Nhân Tín và Phạm Thị Bình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giải chung cuộc vô địch là 2 cái tên quen thuộc Lý Nhân Tín và Phạm Thị Bình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình nhận giải vô địch cự ly 21km dành cho nữ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình nhận giải vô địch cự ly 21km dành cho nữ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “Giải đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nhận thức về luyện tập trong cộng đồng, lan tỏa những lợi ích mà thể thao mang lại cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến với du khách”.

Tin cùng chuyên mục