Hoạt động trồng cây xanh những nẻo biên cương, việc ý nghĩa từ giải marathon tại Lai Châu

Những cây xanh mới đã được trồng tại các điểm ở Lai Châu là hoạt động bên lề đồng hành của giải marathon Tiền Phong vô địch quốc gia lần thứ 64-2023.
Mọi người đã tham gia chương trình trồng cây đầy ý nghĩa tại Lai Châu trong ngày 25-3. Ảnh: NHƯ Ý
Mọi người đã tham gia chương trình trồng cây đầy ý nghĩa tại Lai Châu trong ngày 25-3. Ảnh: NHƯ Ý

Trong sáng 25-3, ngoài Lễ thượng cờ trang nghiêm và đầy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc của ban tổ chức giải chạy marathon Tiền Phong vô địch quốc gia lần thứ 64-2023 tại Lai Châu, mọi người đã chung tay cùng tham gia các chương trình trồng cây xanh với một ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

“Việc trồng cây xanh là một trong những hoạt động vì môi trường qua đó góp phần làm cho Lai Châu thêm xanh, sạch đẹp cũng như việc làm tốt đẹp này có ý nghĩa nhân văn rất đáng trân trọng đối với con người địa phương quê hương chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích những runner (người chạy) và những nhà đồng hành đã chung tay để phủ xanh Lai Châu”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải bày tỏ trong buổi tham gia trồng cây.

Vào buổi sáng, đơn vị đồng hành của ban tổ chức giải đấu đã thực hiện trồng nhiều cây xanh tại khu vực đồi Lâm Viên ở thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) và đây là gói đồng hành trị giá 1 tỉ đồng làm kinh phí để mua cây giống giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Theo ban tổ chức giải chạy, hằng năm nhà đồng hành của giải đấu sẽ tài trợ trồng 1 triệu cây xanh tại mỗi địa phương. Năm nay là năm thứ ba đơn vị triển khai chương trình này. Một triệu cây tại Lai Châu giúp nâng cao nhận thức về trồng rừng, bảo vệ rừng cho bà con dân tộc tỉnh miền núi Tây Bắc.

Trong khi đó, vào chiều cùng ngày, chương trình tặng và trồng mới 2.500 cây xanh cũng đã được ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Bidv đã thực hiện tại điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở số 2 Bản Lang thuộc huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đây là hoạt động đồng hành, hưởng ứng giải chạy marathon Tiền Phong vô địch quốc gia lần thứ 64-2023 mà đơn vị này thực hiện trong cam kết với UBND huyện Phong Thổ. Các runner (người chạy) của đội chạy bidv dự giải đấu ở Lai Châu đã trao tặng quà theo chương trình an sinh xã hội với điểm trường ở đây dành cho các các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện UBND tỉnh Lai Châu cho biết, việc có thêm cây xanh, tạo một môi trường trong lành, qua đó truyền tải thông tin đến mọi người dân phải bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, giữ rừng.

Tin cùng chuyên mục