HLV Tite chỉ ra nguyên nhân khiến Brazil vỡ mộng

Nhà cầm quân của Selecao thừa nhận cảm thấy cay đắng khi đội tuyển của ông phải dừng bước ngay ở tứ kết World Cup 2018 trước tuyển Bỉ, bởi một ngày mà mọi thứ đều chống lại họ.

Thiago Silva (Brazil) tiếc rẻ nhìn đường bóng dội cột trong những phút đầu trận. Ảnh: GETTY IMAGES
Thiago Silva (Brazil) tiếc rẻ nhìn đường bóng dội cột trong những phút đầu trận. Ảnh: GETTY IMAGES

Bàn phản lưới nhà của Fernandinho đã giúp tuyển Bỉ vượt lên ngay từ phút 13, tiếp đó là bàn nâng tỷ số ở tình huống phản công của Kevin De Bruyne phút 31 - thời điểm mà Brazil điên cuồng vây ráp khung thành đối phương để tìm bàn gỡ hòa.

Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới cuối cùng cũng tìm thấy bàn thắng đầu tiên nhờ cú đánh đầu của cầu thủ dự bị Renato Augusto ở phút 76, nhưng đó là những gì có thể làm vì các chân sút của họ một phần tỏ ra quá vô duyên, mặt khác họ vấp phải phản xạ tuyệt vời của thủ thành Thibaut Courtois.

Và, một điểm lưu ý khác, nếu tình huống bóng chạm đùi Thiago Silva không tìm trúng cột dọc và Brazil có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, có thể kết cục của cặp đầu đáng chờ đợi này đã rẽ sang một hướng khác có lợi cho Selecao.

“Bóng đá có một sự ngẫu nhiên nhưng tôi không thích nói về may mắn”, HLV Tite chia sẻ sau trận. “Khi chúng tôi làm tốt nhất khả năng và tận dụng cơ hội, chúng tôi sẽ thắng. Vì vậy, tôi không tin vào vận may. Courtois có may mắn không? Không, anh ấy rất tuyệt vời! Bỉ cho thấy họ là đội tuyển rất mạnh và hiệu quả. Chúng tôi dứt điểm trúng cột, đó là ngẫu nhiên và là một tai nạn. Thật đau đớn khi mọi thứ chống lại chúng tôi hôm nay. Tuyển Bỉ có chất lượng tuyệt vời, trong khi những cơ hội lại quá tàn nhẫn đối với những tôi. Thật sự rất khó chấp nhận kết cục này”.

HLV Tite chỉ ra nguyên nhân khiến Brazil vỡ mộng ảnh 1 Eden Hazard (Bỉ) uy hiếp khung thành Brazil trong tình huống phả công. Ảnh: GETTY IMAGES

Brazil bước vào trận tứ kết với thành tích phòng ngự tốt nhất giải khi chỉ thủng lưới 1 lần, chỉ cho đối phương dứt điểm đúng hướng 5 lần trong 4 trận trước đó. Tổng thể trong 25 trận dẫn dắt Selecao, HLV Tite thắng 20 chỉ thua 1 lần, ghi đến 54 bàn chỉ thủng lưới 6 lần - bao gồm 15 trận bất bại gần nhất và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Nhưng, thật bất ngờ khi Brazil đã quyết mở toang trận địa để chơi tấn công trước một tuyển Bỉ vốn có Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku rất giỏi trong phản công. Selecal dứt điểm đến 29 lần nhưng chỉ ghi 1 bàn, trong khi tuyển Bỉ chỉ dứt điểm 8 lần lại là người chiến thắng. Mặc dù vậy, HLV Tite vẫn bảo vệ quyết định của mình: “Cả 2 đội đã tạo nên một trận đấu tuyệt vời. Cá nhân tôi thật sự đau đớn, nhưng người hâm mộ chắc chắn sẽ hạnh phúc khi chứng kiến trận đấu này. Đó mới thật sự là một trận bóng đá”.

Tin cùng chuyên mục