Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Qatar 2022 là kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay

World Cup 2022 chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ khép lại. Sau quá nhiều biến cố và bất ngờ, người ta có thể “dán nhãn” đây là kỳ giải Vô địch bóng đá thế giới kém chất lượng nhất, dù là giàu kịch tính nhất, khi hàng loạt đội bóng có lối chơi định hình cụ thể, là những đội bóng mạnh, phải sớm rời khỏi cuộc tranh tài. Tuy vậy, có thực tế không thể phủ nhận: Chủ nhà Qatar đã tổ chức kỳ World Cup quá đỗi thành công!
Chủ tịch FIFA - ông Infantino
Chủ tịch FIFA - ông Infantino

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Phải đứng mũi chịu sào, cùng với BTC gánh chịu rất, rất nhiều chỉ trích và áp lực từ truyền thông phương Tây, giờ đây ông đã có quyền miêu tả World Cup 2022 là “một thành công đáng kinh ngạc”. Cũng từ đây, vị Chủ tịch của FIFA ra thông báo cho biết, Morocco sẽ là Chủ nhà của FIFA Club World Cup tiếp theo, giải đấu được mở rộng lên 32 đội bóng…

Ở trong buổi họp báo tổ chức hôm thứ Sáu tại Doha (theo giờ địa phương), Infantino cho biết, chu kỳ 4 năm của Qatar 2022 đã tạo ra 7,5 tỷ USD, nhiều hơn 1 tỷ USD so với kỳ World Cup hồi mùa Hè tại Nga 4 năm về trước. Ông Infantino cũng ước tính, kỳ World Cup sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ vào 4 năm nữa tại Mỹ, Canada và Mexico, được mở rộng từ 32 lên 48 đội bóng, sẽ mang về 11 tỷ USD, với “gần 10 tỷ USD trực tiếp quay trở về với bóng đá”.

Chủ tịch Infantino thừa nhận, Hội đồng FIFA đã dành sự khen ngợi hoàn toàn nhất trí cho kỳ giải World Cup sắp kết thúc, cả về sức mạnh gắn kết độc nhất vô nhị mà Lễ hội bóng đá lớn nhất của hành tinh đã thể hiện trong 28 ngày sôi động ở Qatar. Ông nói, tất cả những người đã tham gia hỗ trợ và tổ chức World Cup, thật sự đã biến kỳ giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 thành “Kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay".

“Các trận đấu đã diễn ra mà không có bất kỳ sự cố nào”, nhà lãnh đạo 52 tuổi người Ý gốc Thụy Sỹ hào hứng chia sẻ trước đông đảo truyền thông báo giới, “Có thứ gì đó đang xảy ra khi chúng ta nói về việc bóng đá trở nên toàn cầu thật sự, với một đội bóng châu Phi lọt đến trận bán kết lần đầu tiên. Chúng ta cũng có một phụ nữ, cô Stephanie Frappart, làm trọng tài điều hành một trận đấu FIFA World Cup lần đầu tiên”.

“World Cup đã thành công ngoài sức tưởng tượng trên tất cả mọi phương diện. Và vấn đề chính yếu chính là người hâm mộ, cách cư xử, bầu không khí đầy vui thích, đã gắn kết mọi người lại với nhau. Các CĐV, người hâm mộ, khán giả khắp nơi trên hành tinh gặp gỡ thế giới Ả rập. Điều này là rất quan trọng cho tương lai của tất cả chúng ta”, Infantino cho biết trước khi tiết lộ đã có 3,27 triệu khán giả đếm xem các trận đấu tại các SVĐ hiện đại, chưa tính lượng khán giả đến xem 2 trận đấu tranh Hạng 3 và Chung kết, và giải đấu này cũng đã đạt gần 5 tỷ lượt xem trên truyền hình.

Chủ tịch Infantino dành nhiều thời gian để nói về sự trỗi dậy của bóng đá châu Phi tại kỳ World Cup năm nay: “Morocco đã chơi quá phi thường, với khát khao lớn lao và chất lượng không thể phủ nhận. Lọt đến tận trận đấu bán kết không phải là thành tích ngẫu nhiên có được, đó là kết quả của một nỗ lực dài lâu. Tôi cũng muốn chúc mừng các đội bóng châu Phi khác. Chẳng hạn như là Senegal, đã vượt qua vòng đấu bảng, điều lần trước họ không làm được”.

“Trong rất nhiều thập kỷ, chúng ta đã nói về sự phát triển của bóng đá châu Phi và thời của họ, rồi cũng sẽ đến. Tôi nghĩ, thời của họ đã tới. Sẽ có gấp đôi số đội tuyển quốc gia của châu Phi hiện diện ở kỳ World Cup tiếp theo, và tôi chắc chắn rằng, chúng ta thậm chí còn có thể trông chờ và kỳ vọng vào những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa”, Chủ tịch Infantino đặt niềm tin rất to lớn vào Lục địa đen, khi châu Á đã có Kỷ lục lịch sử những vẫn chưa thay đổi về Chất.

Ông Infantino nhấn mạnh về sự thay đổi bước ngoặt mà World Cup 2022 tại Qatar đã tạo ra: “Bạn nên hỏi những người đến đây từ các Lục địa khác nhau để hiểu thêm về trải nghiệm của họ tại kỳ giải World Cup lần này. Những thành tựu đạt được ở Trung Đông lần này là độc nhất vô nhị. Mọi người đều sẽ về nhà với những kỷ niệm đẹp và tôi cũng chắc chắn rằng, họ sẽ quay trở lại nơi này!”.

“Chỉ có World Cup mới có thể làm điều này một cách quy mô vô cùng to lớn. Việc tổ chức các sự kiện của FIFA ở các quốc gia mới mẻ và tươi tắn phải là tham vọng mà sứ mệnh của tổ chức chúng tôi. Tôi sẽ đợi cho đến khi World Cup khép lại mới đưa ra đánh giá về Những biến đổi lớn lao, nhưng di sản về sự thay đổi của kỳ World Cup này là rằng, rất nhiều người đã đến với Qatar từ khắp nơi trên thế giới để khám phá về xứ sở Ả rập, nơi họ không hề biết hoặc chỉ biết thông qua tranh ảnh”.

“Di sản chính yếu là có những người đã đến đây nhận được sự tiếp đón từ cư dân địa phương. Bạn có thể dành thời gian bên nhau, tận hưởng, hiểu nhau hơn. Những người khách đến thăm quan này sẽ về nhà và kể lại những trải nghiệm của mình và mở lòng với những người khác. Đây là di sản phi bóng đá mà World Cup mang lại. Một trong những mối quan tâm chủ yếu sẽ là an toàn và an ninh. 32 quốc gia cùng tề tựu về đây cùng lúc cùng địa điểm. Chúng ta không biết người ta sẽ phản ứng như thế nào. Họ có đấu đá với nhau không?”.

“Để rồi chúng ta nhìn thấy những con người có tâm tính tốt và lạc quan. Bởi vì mọi người chỉ đến với nhau, ở cùng với nhau, tính quốc tế càng cao thì mọi thứ càng tốt. Họ đến với nhau để theo đuổi đam mê của mình. Chúng tôi không gặp phải sự cố đơn lẻ nào, điều này khá độc đáo. World Cup đã góp một phần nhỏ bé vào sự thấu hiểu lẫn nhau, đó là điều rất tích cực xét về khía cạnh phi bóng đá”, Chủ tịch Infantino nói.

Tin cùng chuyên mục