Chung kết World Cup 2022 và Những Kỷ lục - thành tích lịch sử chứng kiến Lionel Messi đăng quang vô địch

Lionel Messi đã trở thành Nhà Vô địch World Cup. Thế giới chẳng còn nợ anh bất cứ thứ gì, khi tự bản thân anh đã bùng nổ - tỏa sáng trong suốt 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ, cả ở loạt sút luân lưu 11 mét - để đi tìm công bằng cho chính mình. Trong trận đấu mà M10 đã so kè bàn thắng cùng Kylian Mbappe bên phía tuyển Pháp cho đến tận… những phút cuối cùng, “đàn anh” đã xứng đáng lên ngôi!
Messi và các đồng đội nâng cao Cúp Vàng
Messi và các đồng đội nâng cao Cúp Vàng

_Thủ môn Hugo Lloris (tuyển Pháp) đã phá kỷ lục về số lần ra sân chơi cho Đội tuyển quốc gia ở VCK FIFA World Cup - chỉ tính riêng các thủ môn. Với sự xuất hiện trong trận đấu Chung kết giữa Pháp với Argentina, anh đã có 20 lần thi đấu cho Les Blues ở World Cup, phá kỷ lục của Manuel Neuer (Đức)

_Lionel Messi cũng đã có 26 lần ra sân thi đấu cho tuyển Argentina ở các VCK World Cup, với trận đấu Chung kết này. Với thành tích này, Messi đã phá kỷ lục của “tiền bối người Đức” Lothar Matthäus (người có 25 lần chơi bóng cho Cỗ xe tăng ở đấu trường World Cup).

_Messi cũng đã có 13 bàn thắng ở các đấu trường World Cup, với “cú đúp” trong trận thắng tuyển Pháp ở trên loạt sút luân lưu (anh ghi 1 bàn trên chấm 11 mét, bàn còn lại là cú đệm bóng cận thành). Thành tích này ngang bằng với thành tích ghi bàn tương tự của “tiền bối người Pháp” - Just Fontaine. Ngoài ra, anh đã có 98 bàn thắng cho ĐTQG. Trong Danh sách những người ghi bàn nhiều nhất cho các ĐTQG, anh chỉ còn thua Cristiano Ronaldo (118 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha) và Ali Daei (109 bàn cho tuyển Iran)

_Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở tất cả các vòng đấu của World Cup: Vòng đấu loại, vòng 16 đội, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận đấu Chung kết

_Với 5 quả penalty trong suốt World Cup 2022 (đá thành công 4 quả, hỏng chỉ 1 quả), Messi còn là cầu thủ được hưởng nhiều quả 11 mét nhất trong suốt một kỳ giải World Cup. Trước đó, chỉ có Eusebio (Bồ Đào Nha - World Cup 1966) và Rob Rensenbrink (Hà Lan - ở World Cup 1978) là những người được sút 4 quả penalty/1 kỳ giải.

_Có đến 2 cầu thủ từ 34 tuổi trở lên ghi bàn ở trong trận Chung kết World Cup 2022, Messi và Angel di Maria (đều của Argentina). Trước đó, từ trận Chung kết 1930 đến chung kết 2018, cũng chỉ có tổng cộng 2 cầu thủ từ 34 tuổi trở lên ghi bàn trong các trận chung kết.

_Kylian Mbappe đã ghi được cả thảy 8 bàn thắng ở kỳ World Cup năm nay và trở thành Vua phá lưới của giải đấu. Anh hiện đã có 12 bàn thắng ở các VCK World Cup, trong khi mới chỉ có 23 tuổi. Ngoài ra, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên lập hattrick ở trận Chung kết World Cup, kể từ thời của “tiền bối người Anh” Geoff Hurst (Chung kết World Cup 1966, Anh thắng Đức 4-2)

Tin cùng chuyên mục