Morocco gửi đơn khiếu nại lên FIFA về 2 quả phạt đền trận gặp Pháp

Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) đã chính thức gửi công văn phản đối lên FIFA liên quan đến công tác trọng tài điều hành trận Pháp - Morocco, đặc biệt sau 2 quả phạt đền không được thổi còi dành cho Morocco trong hiệp 1.
Trọng tài người Mexico Cesar Ramos là đỉnh điểm của những cuộc tranh luận
Trọng tài người Mexico Cesar Ramos là đỉnh điểm của những cuộc tranh luận

Vào tối thứ Tư, Morocco đã dừng chân tại bán kết World Cup 2022 khi để thua đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0. Trận bán kết khá thú vị gây nhiều bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt là về công tác trọng tài.

Trọng tài người Mexico Cesar Ramos là đỉnh điểm của những cuộc tranh luận khi ông không ít lần có những quyết định khá khó hiểu. Và một số tình tiết của trận đấu đã khiến cả những fan Pháp và Morocco phải lên tiếng.

Một trong những hành động gây tranh cãi đầu tiên diễn ra trong hiệp 1. Sau một cú trượt chân trên bề mặt của chính mình, Théo Hernandez đã hạ gục Sofiane Boufal theo đúng nghĩa đen. Nếu một số CĐV Morocco mong chờ một quả phạt đền, thì đây không phải là nhận định của ông Ramos và ông đã rút thẻ vàng khá nặng cho Sofiane Boufal. Bất chấp lỗi này, anh ấy cũng không bị VAR thách thức về hành động này. Một quyết định không được thông qua đối với FRMF.

Tin cho hay, FRMF vừa quyết định đệ đơn kiện chính thức lên FIFA liên quan đến công tác trọng tài của trận bán kết này. “Một cuộc phản đối sau 2 quả phạt đền không được công nhận cho Morocco trong hiệp đầu tiên”, do đó, một nguồn tin trong FRMF bày tỏ: Quả phạt đền thứ hai liên quan đến Selim Amallah. Trung vệ của Standard de Liège gục ngã trong khu cấm địa dù trọng tài không tuýt còi gì.

Yêu sách này, giống như mọi yêu sách sau phán quyết của trọng tài, có rất ít cơ hội thành công, nhất là trong thời gian rất ngắn kể từ khi Pháp gặp Argentina ở chung kết World Cup vào Chủ nhật này.

“Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) phản đối mạnh mẽ trọng tài điều hành trận đấu Morocco - Pháp do ông Cesar Arturo Ramos điều hành. Để đạt được mục tiêu này, FRMF đã gửi một lá thư tới cơ quan có thẩm quyền, trong đó họ tả lại các tình huống trọng tài tước quyền lựa chọn của Morocco đối với 2 quả phạt đền không thể tranh cãi theo ý kiến của một số chuyên gia trọng tài.

Tin cùng chuyên mục